Giáo dục

Học sinh bán trú vùng cao Nghệ An săn ve sầu cải thiện bữa ăn

Buổi trưa đầu hè, học sinh bán trú ở bản Con Phen xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương ra bờ suối săn ve sầu. Đây vừa là thú chơi cũng là cách các em cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Ở trường Tiểu học Hữu Khuông đóng ở bản Con Phen có nhiều học sinh đến từ các bản sống tự do giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Các em ở trong ký túc xá của trường. Một số làm lán ở cạnh trường. Sau giờ học, các trò rủ nhau đi kiếm thêm rau và một vài thứ khác có thể làm thức ăn để cải thiện bữa tối. Ảnh: Đình Tuân

Một số khác "chế tác" bẫy để săn ve sầu, một thú chơi mà các học sinh nam bậc tiểu học rất ưa thích mỗi khi hè về. Trong ảnh là em Moong Văn Thủy ở bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông đang nhai một thứ thực vật gọi là "co tăng" để bẫy ve sầu. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi nhai và được nhúng nước, nhựa cây trở thành một thứ keo dính để dùng bắt ve sầu. Ảnh: Hữu Vi

Nhựa cây được quấn quanh một chiếc que, đem vò nhiều vòng trong nước để chất keo trở nên dính chặt hơn. Ảnh: Hữu Vi

Nhóm bạn của Thủy nhanh chóng vào cuộc săn ve bằng "cái bẫy" mà các em tạo ra từ nhựa cây. Ảnh: Đình Tuân

Một chú ve sầu nhanh chóng bị tóm gọn. Ảnh: Hữu Vi

Cuộc săn cứ thế kéo dài cho đến hết buổi chiều. Ảnh: Hữu Vi

Chiến lợi phẩm nhiều khi chỉ ít ỏi vậy thôi, nhưng khi nhiều người cùng góp lại, các em có thể có được một đĩa ve sầu rang. Tuy nhiên, việc săn ve sầu không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường mà việc chế biến chúng thành món ăn còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Do đó, các nhà trường, phụ huynh cần đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn học sinh về vấn đề này... Ảnh: Đình Tuân

Tác giả: Đình Tuân - Hữu Vi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP