Giáo dục

Học sinh bán trú nằm ngủ quay đầu với nhau phòng COVID-19

'Tại những phòng ở quá chật, trường hướng dẫn học sinh nằm quay đầu lại với nhau để tránh tiếp xúc hơi thở, nước bọt khi nói chuyện'.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Càn (Nghệ An) nằm ngủ quay đầu lại với nhau phòng COVID-19 - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng 27-4, học sinh bậc THPT và THCS Nghệ An bước vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Kỳ Sơn là nơi có số lượng trường bán trú nhiều nhất tỉnh đã có công văn hướng dẫn cho học sinh các trường về học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh thuộc diện bán trú.

Ông Phan Văn Thiết - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn - cho biết: "Số lượng học sinh bán trú lên đến hàng nghìn em nên việc bố trí chỗ ăn, ngủ cho các em theo khoảng cách 1,5 mét là điều rất khó. Do vậy, chúng tôi đã chỉ đạo các trường trong mọi khả năng phải đảm bảo an toàn cho học sinh như chia giờ ăn theo nhiều ca, quản lý việc đi lại…"

Tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Càn, thầy Lô Khăm Phu - hiệu trưởng - cho hay: "Số lượng học sinh bán trú trên 150 em nên việc bố trí chỗ ngủ đủ khoảng cách an toàn cho các em là rất khó. Tại những phòng ở quá chật, trường hướng dẫn học sinh nằm quay đầu lại với nhau để tránh tiếp xúc hơi thở, nước bọt khi nói chuyện".

Tuy vậy, thầy Lô Khăm Phu cũng nói: "Đây chỉ là cách làm tạm thời khi phòng ở không đủ giường. Sắp tới chúng tôi sẽ tìm cách bố trí thêm giường để đảm bảo an toàn cho các em".

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: Covid-19 ,Nghệ An ,học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP