Trong tỉnh

Hoa súng nhuộm tím các hồ nước tại Tân Kỳ

Cứ mỗi độ thu về, nhiều hồ, đập tại huyện Tân Kỳ được phủ kín một màu tím khi hoa súng bước vào mùa nở rộ.

Nhiều hồ, đập tại huyện Tân Kỳ được phủ kín một màu tím khi hoa súng bước vào mùa nở rộ. Đặc biệt 2 hồ có lượng hoa súng nở nhiều là Trúc Long và Tràn Cừa (xã Nghĩa Hoàn). Ảnh: Lâm Tùng

Theo ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn, hoa súng tại Hồ Trúc Long và Tràn Cửa được sinh trưởng một cách tự nhiên, nở rộ vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Cũng tại những hồ này, vào mùa hè hoa sen sẽ nở rất nhiều. Ảnh: Lâm Tùng

Để hái những bông hoa súng đẹp nhất, người dân xã Nghĩa Hoàn thường dậy sớm, dùng thuyền nhỏ di chuyển giữa lòng hồ thu hoa. Bên cạnh dùng hoa trang trí, thân hoa súng còn được nhiều người mua về chế biến món ăn. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời điểm hoa đẹp nhất là từ khoảng 6 - 8 giờ sáng, khi hoa nở bung, mặt nước còn hơi sương và nắng chưa quá gắt. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp này, các hồ có hoa súng nở nhiều tại huyện Tân Kỳ thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, mua hoa về trưng bày. Ảnh: Lâm Tùng

Màu tím hoa súng cuốn hút mọi ánh mắt. Ảnh: Lâm Tùng

Và níu chân những ai đi qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Đặng Thị Vân - cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ cho biết: Loài hoa này dễ trồng. Chỉ cần gieo hạt hoa xuống, đợi một vài cơn mưa tới là hoa súng mọc lên. Mưa càng nhiều hoa súng càng vươn thân mềm mại, tươi non. Hiện nay, ngoài sinh trưởng nhanh tại những khu vực đầm nước, hồ ao, cây hoa súng được nhiều người dân trồng trong các chum, vại, chậu để trang trí… Ảnh: Lâm Tùng

Tác giả: Lâm Tùng - Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: hoa súng ,tân kỳ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP