Xã hội

Hỗ trợ mỗi thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt giữ hơn 24 triệu đồng

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ rủi ro đối với 3 thuyền viên bị hải tặc Somalia bắt giữ. Theo đó, mỗi thuyền viên sẽ được hỗ trợ số tiền 24.030.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Hạ từ Somalia trở về trong vòng tay người thân tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Số tiền hỗ trợ được đưa ra căn cứ trên thời gian các thuyền viên bị bắt giữ 3,6 năm, không có thu nhập (từ tháng 3/2012 đến tháng 10/2016) và mức hỗ trợ 300 USD/năm bị bắt giữ, tương đương với một tháng lương cơ bản trong hợp đồng làm việc đã ký giữa người lao động và người sử dụng lao động. Số tiền hỗ trợ này được chi từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

Bên cạnh khoản hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, các thuyền viên đã nhận được toàn bộ tiền lương cho hợp đồng hai năm từ người sử dụng lao động Đài Loan dù thời gian làm việc thực tế của các thuyền viên này là 12 tháng. Ngay khi về nước các thuyền viên cũng đã được công ty phái cử là Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại cho tới khi về tới nhà tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đến nay, ba thuyền viên gồm anh Phan Xuân Phương (sinh năm 1989, quê ở Nghệ An), Nguyễn Văn Hạ và Nguyễn Văn Xuân (đều sinh năm 1981, quê ở Hà Tĩnh) đã được công ty Vinamotor tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Kiều

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP