Xã hội

Hỗ trợ 72 triệu đồng cho thuyền viên bị cướp biển Somali bắt giữ

Các thuyền viên ở Hà Tĩnh và Nghệ An bị cướp biển Somali bắt giữ hồi tháng 3/2012 sẽ được sẽ được Quỹ Hỗ trợ việc làm nước ngoài hỗ trợ số tiền 72 triệu đồng.

Theo đó, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản số 813/VPCP-KTTH, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc hỗ trợ rủi ro đối với 3 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ.

Trong thời gian bị hải tặc bắt giữ từ tháng 3/2012 đến 10/2016 (3,6 năm), 3 thuyền viên sẽ được hỗ trợ số tiền 24,030 triệu đồng/người (tương đương 300 đô la Mỹ/năm), tổng số tiền 3 thuyền viên sẽ được nhận là 72,090 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chi trả trong thời gian sớm nhất.
Thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (áo xanh) trở về quê nhà sau hơn 3 năm bị cướp biển Somali bắt giữ.
Như đã đưa tin, vào tháng 3/2012, tàu cá FV Naham 3 của Đài Loan khi đang ở trên biển Ấn Độ Dương thì bị nhóm cướp biển Somalia bắt giữ. Có 3 thuyền viên người Việt Nam đang làm việc trên tàu cá này bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hạ (36 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Xuân (36 tuổi, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Phan Xuân Phương (28 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Sau nhiều nỗ lực đàm phán của nhà chức trách, đến cuối tháng 10/2016, các thuyền viên nói trên được trả tự do, trở về với gia đình.

Tác giả bài viết: P.V/ Theo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP