Thể thao

HLV Thái khen Đông Triều hay nhất U21 HAGL

Giành chiến thắng 1-0 trước U21 HAGL nhưng HLV Sritharo của U21 Thái Lan dành nhiều lời khen cho đối thủ, đặc biệt là trung vệ Đông Triều


Trung vệ Đông Triều thi đấu cực kỳ xông xáo trong trận gặp Thái Lan

Khán giả Việt Nam rất thất vọng với màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội U21 HAGL khi để thua kình địch Thái Lan 0-1 chiều 20-12 trên sân Thống Nhất. Dù vậy, HLV Sritharo của U21 Thái Lan lại dành nhiều lời khen cho các cầu thủ bại trận.

Sau trận đấu, nhà cầm quân của U21 Thái Lan đánh giá cao những cầu thủ số 6, 9, 10, và đặc biệt là số 5 của U21 HAGL. Theo danh sách đăng ký thi đấu, những cái tên được ông Sritharo khen ngợi là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Đông Triều. Đáng chú ý, trung vệ Đông Triều nhận được nhiều đánh giá tích cực.

"Tôi thấy cầu thủ số 5 (Đông Triều) chơi tốt. Anh ấy có nhãn quang chiến thuật và tầm quan sát tốt. Cầu thủ này có thể phát động những đường tấn công bằng cách phất bóng từ sân nhà lên phía trên", HLV Sritharo trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Trận này, có ý kiến một số cầu thủ U21 Thái Lan đá rất rát, họ sẵn sàng vào bóng quyết liệt và có những tình huống bạo lực. Vài lần cầu thủ U21 HAGL đã không giữ được bình tĩnh trước lối đá này. Ngay cả HLV Guillaume Graechen cũng một lần phản ứng trọng tài khi chứng kiến học trò bị tắc bóng thô bạo.

Tuy nhiên, HLV Sritharo cho rằng không cổ xúy cầu thủ đá bạo lực. "Tôi nghĩ việc các cầu thủ có vài va chạm trên sân là điều bình thường. Với tính chất một trận đấu căng thẳng thế này, chuyện họ mất bình tĩnh là tự nhiên. Nhưng tôi muốn nói không cổ xúy học trò đá bạo lực", chiến lược gia người Thái nói.

Ngoài ra, ông Sritharo cũng cho biết rất hài lòng với tỷ số 1-0. Ông giải thích thêm về việc thay đổi lối chơi để giành chiến thắng như sau: "Tôi đem đến giải rất nhiều cầu thủ, trong đó có những người mới 19 tuổi. Chuyện thay đổi lối chơi là để nhiều cái tên trong đội có cơ hội cọ xát".

So với trận thắng U21 Gangwon, đội hình U21 Thái Lan có nhiều xáo trộn về nhân sự. Trong đó tiền đạo số 9 Chenrop Samphaodi, tác giả cú đúp bàn thắng ở trận ra quân và từng giành huy chương vàng SEA Games, chỉ được vào sân ở những phút cuối.

Tác giả bài viết: Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP