Thể thao

HLV Park và tuyển Việt Nam chiếm lợi thế không đội nào có tại AFF Cup

Việc đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 sẽ giúp ích nhiều cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có lịch trình bận rộn từ nay cho tới hết năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 10 và tháng 11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 4 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện, thi đấu liên tục từ nay tới cuối năm

Sang tháng 12, đoàn quân áo đỏ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Quang Hải cùng đồng đội đương nhiên sẽ gặp đôi chút khó khăn bởi lịch trình di chuyển, tập luyện, thi đấu dày đặc.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ lạc quan, đây cũng chính là lợi thế của đội tuyển Việt Nam.

Việc được tập luyện liên tục, thi đấu với các đối thủ mạnh ở cường độ cao sẽ giúp các cầu thủ có được cảm giác tốt nhất.

Tức, khi bước vào AFF Cup, nhà đương kim vô địch đang trong trạng thái sẵn sằng.

Trận đấu cuối của tuyển Việt Nam ở tháng 11 diễn ra ngày 16/11 còn trận mở màn AFF Cup 2020 diễn ra ngày 5/12.

Quãng nghỉ khoảng 3 tuần là vừa đủ để các cầu thủ sạc lại năng lượng, hồi phục những chấn thương nhẹ nếu có và duy trì được phong độ.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam là cái tên duy nhất dự vòng loại cuối World Cup 2022 nên thầy trò ông Park không cần lo việc làm nóng trước thềm AFF Cup.

Thậm chí, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 có thể coi là “giao hữu” chất lượng rất cao cho Quang Hải cùng đồng đội.

Trở lại với tình hình đội tuyển Việt Nam, hiện chỉ còn Đình Trọng và Minh Vương phải tập riêng ở phòng gym.

Chiều 26/9, đội tuyển có lịch đá giao hữu nội bộ với U22 Việt Nam nhưng kế hoạch này bị đổ do trời mưa quá lớn.

Dự kiến, ông Park và học trò sẽ tập luyện ở Hà Nội tới đầu tháng 10 trước khi di chuyển sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 7/10.

5 ngày sau, đại diện Đông Nam Á sẽ đối đầu Oman. Mục tiêu của Việt Nam ở hai trận này là có điểm.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP