Thể thao

HLV Park Hang Seo đề nghị PV Việt Nam không quay lén U22 Campuchia

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games, HLV cho biết rất tôn trọng Campuchia và không bao giờ cử người đi quay lén đội bóng này.

Cách đây ít giờ diễn ra buổi họp báo trước trận bán kết một môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Mở đầu buổi họp, ông Park chia sẻ: "Trận đấu ngày mai với Campuchia rất là tuyệt vời, ý nghĩa và cũng rất khó khăn. Họ nghỉ hơn chúng tôi 1 ngày nên thể lực tốt hơn. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả tinh thần và sức lực của mình".

HLV Park Hang Seo cho biết ông hề trách sai lầm của các học trò: "Tôi không muốn nói lại những điều đã xảy ra. Cả hai sai lầm của các thủ môn giúp các cầu thủ khác có thể học hỏi, rút kinh nghiệm và cố gắng cải thiện hơn nữa.".

HLV Park Hang Seo cũng phủ nhận việc cử người đi quay lén đội tuyển U22 Campuchia, đồng thời nhắc nhở giới phóng viên Việt Nam không nên làm điều đó.

"Tôi tôn trọng Campuchia và không bao giờ cử người đi quay lén. Phóng viên Việt Nam rất bận rộn với công việc của mình nên cũng không làm những việc đó. Các trợ lý của tôi đã đến xem, phân tích các trận đấu của đội Campuchia nên đã có rất nhiều thông tin, chúng tôi không bao giờ cử người làm việc quay lén cả. Tôi cũng đề nghị phóng viên Việt Nam không nên làm những việc như thế".

"Tôi mong muốn các tiền đạo có thể ghi bàn Thật không dễ dàng khi phải thay đổi chiến thuật nhưng chúng tôi sẽ phải thay đổi đội hình ra sân. Một điều nữa, Trọng Hùng vẫn có thể thi đấu", ông Park tiết lộ về sức khỏe các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo đánh giá cao đối thủ U22 Campuchia ở trận chiến chiều mai: "Campuchia là đội bóng tốt, có khả năng gây áp lực và triển khai bóng. Họ sở hữu cầu thủ mang áo số 19 thi đấu rất hay".

HLV Park Hang Seo tự tin trước trận gặp U22 Campuchia

HLV Park Hang Seo có những chia sẻ riêng với cánh phóng viên Việt Nam khi đưa tin về danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn.

"Tôi biết là truyền thông, người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Các kênh thông tin cũng vì thế mà thường xuyên đăng bài, tin tức về đội tuyển. Tôi và Liên đoàn luôn luôn cố gắng cung cấp thông tin đến NHM. Với riêng tôi, tôi luôn nỗ lực tối đa phục vụ quý vị.

Tuy nhiên gần đây chúng tôi họp nội bộ xong thì có đội hình, danh sách thi đấu của đội. Tôi nghĩ rằng các anh chị có mối quan hệ thân thiết với những người trong nội bộ, tôi tôn trọng điều đó vì trong thời đại cạnh tranh tin tức mà.

Nếu như đối phương biết rõ thông tin đó, họ sẽ có ngay biện pháp đối phó với chúng ta. Điều đó mang lại bất lợi cho Việt Nam. Ngược lại tôi biết đội hình Campuchia thì sẽ có ngay phương án đối phó. Vì vậy nên sau khi chúng tôi họp xong, trên các kênh thông tin đã có danh sách rất chính xác.

Tôi không nghĩ đến mức có người tiết lộ nhưng các cơ quan báo chí nếu biết thì cũng nên hạn chế. Tôi biết báo chí cần đưa ra thông tin sớm nhưng quan trọng hơn là chiến thắng của đội tuyển. Tôi mong các bạn hãy giữ kín đến khi tiếng còi trọng tài vang lên. Những thông tin đó rất quan trọng.

Có ba nội dung quan trọng nhất tôi chia sẻ là các cầu thủ sẽ hồi phục bao nhiêu, các cầu thủ chấn thương sẽ hồi phục đến đâu và hiện tại các cầu thủ đã cạn kiệt thể lực, lúc này họ chỉ thi đấu bằng tinh thần thôi".

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h00 tối ngày 7/12 trên SVĐ Rizal Memorial.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP