Thể thao

HLV Nishino nhận tin sốc trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Đội tuyển U23 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây khi một loạt cầu thủ dính chấn thương khá nặng.

Theo lịch, đến ngày 26/12 đội tuyển U23 Thái Lan sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á trên sân nhà, giải đấu mà họ đặt mục tiêu góp mặt trong Top 3 và giành vé dự Olympic 2020.

Tuy nhiên, theo tờ Siamsport, hai hậu vệ vừa được gọi vào danh sách sơ bộ của U22 Thái Lan bất ngờ dính chấn thương và nguy cơ vắng mặt ở giải đấu tới đây. Cụ thể, bộ đôi cầu thủ Kevin Di Romaram và Chaturaphat Satchatham, đều thuộc CLB Port FC đã phải tập riêng ở Port FC và khả năng cao sẽ buộc phải rút lui khỏi danh sách U23 Thái Lan khi đội tuyển hội quân trong ngày mai.

Nếu mất cả Kevin Di Romaram và Chaturaphat Satchatham sẽ khiến cho hàng phòng ngự của U23 Thái Lan trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, và điều này khiến cho HLV Nishino không khỏi cảm thấy lo lắng.

Còn nhớ, tại SEA Games 30 vừa qua hệ thống phòng ngự thiếu vững chắc là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội quân của HLV Nishino thi đấu kém hiệu quả và bị loại ngay từ vòng bảng.

Trên hàng công của U23 Thái Lan cũng chắc chắn vắng mặt tiền vệ nổi tiếng Ekanit Panya vì lý do tương tự. Cách đây ít ngày, "thần đồng" của bóng đá xứ Chùa Vàng cũng xuất hiện trước báo giới để chia sẻ cảm xúc tiếc nuối của mình.

"Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn vì không thể góp mặt cùng U23 Thái Lan tham dự giải châu Á. Bây giờ, tôi vẫn phải dùng nạng để đi lại và dự kiến tới tháng Ba tới mới có thể trở lại. Tôi hy vọng rằng các đồng đội của tôi ở đội tuyển sẽ đạt phong độ cao nhất ở giải đấu sắp tới. Chắc chắn, họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình trước sự cổ vũ của các khán giả nhà".

HLV Nishino gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Theo Siamsports, HLV Akira Nishino đã chia sẻ rằng tại VCK U23 châu Á sắp tới, ông sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật mới cho U23 Thái Lan. Cụ thể chiến lược gia người Nhật Bản sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 thay thế cho sơ đồ 4-2-3-1 mà ông vẫn đang sử dụng suốt thời gian qua.

Sau thất bại ở SEA Games 30, có vẻ như HLV Akira Nishino đã nhận ra sơ đồ chiến thuật đang sử dụng hiện tại không phù hợp với ĐT Thái Lan và cần phải thay đổi. Thay vì chơi với xu hướng tấn công, U23 Thái Lan sẽ chơi với sự chắc chắn và lấy phòng ngự phản công làm cơ bản, điều này có phần chính xác khi đối thủ của U23 Thái Lan tới đây tại vòng chung kết U23 châu Á là những ứng cử viên vô địch với sức mạnh vượt trội so với đội chủ nhà.

Với tư cách chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào Top 3 giải đấu qua đó giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản vào mùa hè sang năm. Dẫu vậy, HLV Akira Nishino lại đang gặp trở ngại không nhỏ trong công tác chuẩn bị cho giải đấu rất được trông đợi trên sân nhà trong tháng tới.

HLV Nishino quyết định U23 Thái Lan sẽ chỉ tập trung trở lại vào ngày 26/12 tới nhằm giảm tải cho các học trò sau một SEA Games căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên chính điều này lại khiến chiến lược gia Nhật Bản gặp khó trong công tác chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Bởi theo quy định của BTC U23 châu Á, các đội sẽ phải nộp danh sách cầu thu tham dự giải đấu 10 ngày trước trận ra quân.

Theo lịch, trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2020 với U23 Bahrain. Vì vậy, HLV Akira Nishino chỉ có 3 ngày tập luyện cùng học trò trước khi gút danh sách 23 cầu thủ U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chuẩn bị của chiến lược gia người Nhật Bản, bởi U23 châu Á là giải đấu vô cùng khắc nghiệt nơi hội tụ những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á và có tính cạnh tranh rất cao, khác xa so với SEA Games 30 vừa qua.

  Từ khóa: HLV Nishino ,U23 Thái Lan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP