Thể thao

HLV ngoại tại V.League: Nhập gia phải tùy tục

Việc vô địch V.League không phải cứ muốn là được, mà phải 'biết mình biết ta', 'nhập gia phải tùy tục'.

Trong tuần qua, mặc dù mới chân ướt chân ráo đến nhậm chức giám đốc kỹ thuật ở HAGL, ông Chung Hae-seong vẫn mạnh miệng: “Mục tiêu cao nhất của tôi là đến V.League 2019 sẽ vô địch”.

Tuyên bố này chắc chắn sẽ làm nức lòng các CĐV phố núi và ông bầu đam mê bóng đá Đoàn Nguyên Đức, nhưng những người am hiểu bóng đá Việt thì cho rằng “đó là lời nói khích lệ tinh thần hơn là lời hứa cho một mục tiêu cụ thể”.

Ông Chung Hae-seong đặt ra mục tiêu vô địch V.League với HAGL

Bởi trong tình thế hiện nay của HAGL, rất khó để vị tân giám đốc kỹ thuật này tạo được dấu ấn chuyên môn ngay, mà sự có mặt của ông chỉ là “cơn gió mới” về tinh thần để “những đứa trẻ nhà bầu Đức” yên tâm thi đấu.

Còn việc vô địch V.League không phải cứ muốn là được, mà phải “biết mình biết ta”, “nhập gia phải tùy tục”. Xét về bản thành tích, tài thao lược của HLV Chung Hae Seong mà HAGL mới mời về làm giám đốc kỹ thuật chắc gì đã sánh được với “phù thủy” Petrovic hiện đang cầm quân cho CLB Thanh Hóa.

Thế nhưng sau gần 1 năm dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ở V.League, vị “phù thủy” này đôi lúc vẫn cảm thấy “không thể hiểu nổi” những chuyện diễn ra trên sân cỏ Việt Nam. Mới đây, ngay trên sân nhà Thanh Hóa, đội bóng của HLV Petrovic đang dẫn đội bóng Hà Nội của bầu Hiển 3-2. Đến phút cuối trận thì trọng tài cho Hà Nội hưởng quả phạt đền và FLC Thanh Hóa đành chấp nhận chia điểm với đối thủ đang cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Petrovic bức xúc cho biết đã qua 21 vòng nhưng FLC Thanh Hóa chưa 1 lần được hưởng phạt đền! Trong khi các đội bóng khác thường 4-5 vòng là đã được trọng tài “biếu” cho 1 quả phạt đền.

Chính vì những tình huống như vậy, nên cả FLC Thanh Hóa, rồi Hải Phòng, Than Quảng Ninh, mấy mùa giải liên tiếp đây đều đầu tư “lút ga” cả về vật chất, con người với tham vọng một lần bước lên ngôi vương ở V.league, nhưng chức vô địch vẫn không thoát khỏi tay các đội bóng của “nhà bầu Hiển”.

HLV Petrovic của Thanh Hóa phàn nàn về những tình huống bất lợi với trợ lý trọng tài.

Mới đây, sau trận đấu giữa Quảng Ninh và Thanh Hóa vào chiều chủ nhật (22/10), HLV Petrovic đã thất vọng và chua chát nói: "Tôi nghĩ sang năm trước khi khai mạc BTC giải nên công bố trước đội vô địch để các đội còn lại biết mà tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba...".

Đó là chưa kể đến chuyện ở Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm tới 3 chân”, như HLV Đặng Trần Chỉnh từng chua chát nói.

Vậy nên, muốn biết HAGL thay đổi như thế nào dưới thời HLV Chung Hae Seong chúng ta hãy để thời gian trả lời, nhưng chắc chắn rằng vị HLV đến từ xứ sở Kim Chi sẽ có những nếm trải về sự “khác lạ” của bóng đá Việt để ông có thêm kinh nghiệm trong cuộc đời cầm quân của mình.

HAGL có nhiều cầu thủ trẻ có chất lượng nhưng để vô địch V.league trong vài năm tới như lời hứa của HLV Chung Hae Seong là mục tiêu quá xa vời. Ảnh: Đức Dũng

Mặc dù ông Chung Hae Seong từng làm trợ lý HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002 và đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc khi trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á đoạt hạng 4 giải vô địch thế giới, nhưng như chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận xét thì: “Để 1 HLV thành công ở đội bóng còn rất nhiều yếu tố về con người, nhân sự và có chút may mắn nữa. HLV đôi khi cũng như cầu thủ, họ có quãng thời gian phong độ tốt thì sẽ đạt được nhiều thành tích. Và có nhiều HLV thành công với đội này nhưng lại thất bại với đội khác”.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: HLV ngoại ,V.League

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP