Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức trở lại Đà Nẵng: Yêu lại từ đầu

Tưởng như Lê Huỳnh Đức sẽ về ngồi ghế nóng CLB TP HCM để tiện việc gia đình thì HLV gốc Huế bất ngờ quay lại sân Hòa Xuân. Trọn 1 thập kỷ gắn bó với đội bóng sông Hàn nhưng ông vẫn còn những day dứt và dang dở với đội bóng SHB. Đà Nẵng.

Phải đến khi Huỳnh Đức chia tay đội bóng, người ta mới thấy được giá trị của nhà cầm quân 46 tuổi này. Dưới “triều đại Lê Huỳnh Đức” đội bóng bên bờ sông Hàn đã 2 lần vô địch V-League, ngoại trừ mùa giải 2015 đứng thứ 9, các năm còn lại đều thuộc tốp trên bảng xếp hạng. Đây chính là thời điểm bóng đá xứ Quảng có thành tích ổn định và thi đấu đáng xem nhất.

Dở dang giấc mơ

Mùa giải 2016, dù đứng vị trí thứ 3 nhưng khi được coi là không dùng cầu thủ địa phương, học trò được “chống lưng” có biểu hiện bất tuân chỉ đạo, HLV Lê Huỳnh Đức đã chủ động xin nghỉ.

Trước khi rời đội bóng, có trận ông bố trí phần lớn là cầu thủ xứ Quảng ra sân nhưng cả đội đá ì ạch như thay lời muốn nói, công tác đào tạo trẻ có vấn đề chứ không phải ông không tin dùng. Mặc dù bầu Hiển và khán giả đều đề nghị ông thay đổi quyết định nhưng không thành.

Lê Huỳnh Đức đã trở lại SHB.Đà Nẵng sau 1 năm vắng bóng. Ảnh: Internet

Trong quá trình làm HLV trưởng, Lê Huỳnh Đức đã không ít lần đày các công thần lên ghế dự bị, không ngần ngại đẩy đi khỏi sân Chi Lăng những cầu thủ cứng đầu. Lê Huỳnh Đức cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề đào tạo trẻ của đội bóng bị bỏ ngỏ một thời gian dài khiến đội 1 bị “khan hàng”. Sau lứa Phước Vĩnh, Quốc Anh, Thanh Phúc… tuyến trẻ không còn đào tạo được cầu thủ có trình độ đá V-League.

Mùa giải vừa rồi, Minh Phương tiếp quản chiếc ghế nóng ngoài việc đưa về 3 trợ lý Vũ Phong, Minh Dũng và Việt Trung nhưng lại không có được các nội binh có chất lượng. Thêm việc Đỗ Merlo liên tục bị chấn thương, các ngoại binh khác thi đấu kém hiệu quả khiến đội bóng chỉ cán đích thứ 9.

“Tuy con người được xoay tua liên tục, nhưng chiến thuật lại không có nhiều biến hóa. Vẫn sơ đồ chiến thuật cũ kỹ, dễ bị bắt bài. Công không mạnh, thủ quá yếu. Truyền thống của bóng đá Đà Nẵng luôn có những tiền đạo ghi bàn hàng đầu của giải VĐQG.

Bằng chứng là bóng đá Đà Nẵng sở hữu nhiều Vua phá lưới nhất tại Việt Nam. Vậy mà mùa giải này chỉ ghi được bằng ½ số bàn thắng của đội vô địch. Còn bàn thua thì đang đội sổ tại giải VĐQG. Nhiều hơn cả 3 đội đứng cuối bảng.

Cảm giác buồn miên man khi mùa giải kết thúc. Đội nhà không thắng được trận nào trên sân khách. Điều chưa từng có của bóng đá Đà Nẵng. Niềm kiêu hãnh nay còn đâu?” tiếng nói của cổ động viên Đà Nẵng khiến lãnh đạo CLB không thể bỏ qua. Việc Minh Phương không được tái ký hợp đồng là điều không bất ngờ.

Yêu lại từ đầu

Tình yêu của Lê Huỳnh Đức với đất và người Đà Nẵng vẫn còn sâu nặng, nên ông không cần quá nhiều suy nghĩ để gật đầu khi lãnh đạo đội bóng có lời mời tái hợp. Công việc đầu tiên của Lê Huỳnh Đức khi “tái hôn” với SHB.Đà Nẵng là lập lại ê-kíp BHL. Bộ ba Nguyễn Quốc Tuấn (từ HAGL), Trần Văn Thọ (U17 Đà Nẵng) và cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Nguyễn Việt Thắng (PVF) sẽ có mặt tại Hòa Xuân.

“Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi...” - điều khán giả xứ Quảng mong mỏi đã trở thành hiện thực. Ảnh: Internet

Nhìn cách chọn trợ lý người ta đã phần nào thấy Lê Huỳnh Đức muốn tuyển quân cho mùa bóng mới như thế nào. HLV người bản địa Văn Thọ ngoài việc theo dõi, tuyển chọn quân ở đội trẻ còn là cầu nối của BHL với các cổ động viên xứ Quảng.

Khá nhiều người cho rằng Lê Huỳnh Đức gặp may khi có trong tay những ngoại binh tốt như Nguyễn Rogerio, Merlo thì đây là cơ hội để ông chứng minh tài nhìn người của mình. Tất cả ngoại binh thời Minh Phương đã rời đội bóng.

Lãnh đạo SHB.Đà Nẵng muốn Lê Huỳnh Đức, trước khi đưa đội bóng trở lại quỹ đạo quen thuộc hãy tìm cách để lôi khán giả đến sân. Yêu lại từ đầu, chưa bao giờ là điều dễ dàng và khán giả xứ Quảng đang theo dõi mọi động tác của Lê Huỳnh Đức và BHL mới.

Tác giả: AT

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP