Thể thao

HLV Hữu Thắng sắp làm việc với VFF về ĐT Việt Nam

Vào ngày 15/12 tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV QG và GĐKT Juergen Gede về quá trình tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Tại đây, những vấn đề của đội tuyển sẽ được đem ra trao đổi và đưa ra những định hướng phát triển cho ĐT Việt Nam.


Có lẽ đến bây giờ NHM vẫn chưa thể nào quên được khoảnh khắc ĐT Việt Nam để Indonesia vượt qua tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Với giới chuyên môn, việc đội tuyển của chúng ta không thể thắng được Indonesia gần như chỉ là một tai nạn thuần túy. HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: “Chúng ta đánh giá thành công của đội tuyển không đơn thuần chỉ nhìn vào kết quả của một trận đấu cụ thể.

Có thể việc ĐT Việt Nam không giành quyền vào chung kết là điều gây nên sự nuối tiếc, buồn bã với NHM nhưng chúng ta nên nhìn rộng ra trong suốt hành trình của đội tuyển, nhất là từ khi HLV Hữu Thắng lên dẫn dắt từ tháng 3 vừa qua đã làm được việc gì.

Tôi thấy ông Thắng đã để lại dấu ấn khi lên tuyển từ việc lựa chọn lối chơi phù hợp cho đội, kích thích tinh thần thi đấu cho học trò và quy tụ được các nhân tố từ nhiều CLB khác nhau để tạo thành khối thống nhất”.


Các cầu thủ Việt Nam đã tạo thành khối thống nhất với sự đoàn kết cao. Ảnh: Minh Tuấn

Thực tế, lời chia sẻ của người dày dạn kinh nghiệm và cũng từng dẫn dắt ĐT Việt Nam như ông Phan Thanh Hùng đã phần nào đúc rút được những mặt tích cực của HLV Hữu Thắng khi lên dẫn dắt đội tuyển. Xuyên suốt quá trình vừa qua, ĐT Việt Nam đã tạo nên làn gió mới từ lối chơi cho đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Điển hình như ở trận bán kết lượt về với Indonesia, dù chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân và bị đối phương dẫn trước nhưng các cầu thủ vẫn nỗ lực đến phút giây cuối cùng, ghi 2 bàn thắng liên tiếp và buộc đối phương phải thi đấu hiệp phụ.

Theo lịch trình, tại buổi làm việc ngày 15/12, HLV Hữu Thắng sẽ báo cáo về những mặt tích cực của đội tuyển và không ngần ngại nói ra những điểm yếu cần khắc phục trong thời gian tới.


Nỗ lực của Minh Tuấn trong pha ghi bàn ngoạn mục nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN ở trận bán kết lượt về. Ảnh: Minh Tuấn

Có thể thấy, tại giải đấu vừa qua, nhiều thời điểm đội tuyển đã mắc những sai lầm cá nhân, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, điển hình như hai trận gặp Indonesia nên chắc chắn các nhà chuyên môn sẽ có những phân tích để chỉ ra khâu nào còn yếu và cách khắc phục ra sao.

Một nội dung quan trọng khác của cuộc họp tới đây đó là VFF, Hội đồng HLV QG cùng HLV Hữu Thắng sẽ cùng thảo luận về các chương trình, kế hoạch của ĐTQG, U22 Việt Nam trong thời gian tới. Như đã biết, với việc xếp thứ 3 tại vòng bảng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam đã giành quyền thi đấu vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 diễn ra từ tháng 3/2017-3/2018.

Đặc biệt liên quan đến đội U22 Việt Nam do HLV Hữu Thắng làm HLV trưởng cũng sẽ được nhà cầm quân người Nghệ An trình những kế hoạch về nhân sự, tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 29 trước khi đi đến thống nhất.

Tác giả bài viết: Ngọc Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP