Thể thao

HLV Graechen là 1 trong 2 nguyên nhân khiến U21 HAGL thất bại

Chiến lược gia 39 tuổi chưa cho thấy tài cầm quân của mình ở giải đấu thường niên, lứa tuổi U21 vừa qua.

Trước giải U21 Quốc tế 2016, U21 HAGL được xem như ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch. Đội bóng Phố núi không chỉ là đương kim vô địch hai năm liền mà còn quy tụ nhiều hảo thủ, trong đó có 4 cái tên vừa thi đấu AFF Cup cùng ĐTQG: Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường và Công Phượng.

Rất được chờ đợi nhưng U21 HAGL chưa đáp ứng đúng với kỳ vọng. Ở trận ra quân, họ thua U21 Thái Lan 0-1. Khi đó, lối đá ban bật, phối hợp nhỏ cũng không được phô bày.

Chiến thắng 3-1 trước Gangwon ở lượt đấu ngay sau thực ra thiếu hoàn hảo. Lý do là vì đại diện của bóng đá Hàn quá non nớt và có trình độ trung bình.

Ở bán kết, việc “bất lực” trước Yokohama và nhận kết quả thua 2-3 trên chấm penalty chính thức biến U21 HAGL trở thành cựu vương. Tới đây, những nguyên nhân của việc thất bại đã được lôi ra mổ xẻ.


Lứa Công Phượng không thể có lần thứ 3 vô địch giải U21 Quốc tế.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, vấn đề trước hết nằm ở nhân lực. U21 HAGL thiếu Minh Vương, Tuấn Anh. Song, đây có lẽ chẳng phải câu trả lời thỏa đáng. Sức mạnh của đội bóng nằm ở tập thể, không phụ thuộc vào một vài cá nhân.

Ngay từ khâu chuẩn bị, người HAGL đã làm chưa tốt. Gần 1 năm các cầu thủ mới lại hội tụ, tuy nhiên, thời gian họ gặp nhau cho đến lúc bước vào giải chỉ chưa đầy 1 tuần.

Thêm nữa, nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải. Khi không có điểm rơi phong độ và sự hưng phấn, đội bóng của bầu Đức khó mang tới màn trình diễn tốt nhất.


HLV Graechen.

Nguyên nhân thứ hai có thể chỉ ra đó là khả năng cầm quân của Guillaume Graechen. Ông thầy người Pháp vẫn là "nhà sư phạm", đóng vai trò "dạy nghề" cho các trò hơn là một chiến lược gia đúng nghĩa. Dường như sự xuất hiện của Graechen chỉ mang tính tri ân trong ngày "tốt nghiệp" của lứa trẻ HAGL mà thôi.

Suốt 4 trận tại giải, nhà cầm quân sinh năm 1977 có vẻ như quá chăm chút cho Công Phượng. Khi thì để tiền đạo này chơi cao (trước U21 Thái Lan), khi lại kéo anh chơi quá thấp (trước U21 Việt Nam). Điều này thực ra khiến Phượng mất sự cân bằng, thiếu tính ổn định.

Nói thêm với trường hợp của Văn Thanh, cầu thủ quê Hải Dương được bố trí hoạt động tới 4 vị trí khác nhau trên sân: hậu vệ trái, phải; tiền vệ trái, phải. Đó không phải là sự linh hoạt trong chiến thuật, mà HLV Graechen có vẻ như chưa có cho mình một đội hình “đóng đinh” ưng ý nhất.

Xem lại U21 HAGL 1-0 U21 Việt Nam:

Tác giả bài viết: Trần Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP