Thể thao

HLV Đức Thắng của SLNA trải lòng việc muốn giữ chân học trò

Kết thúc trận thua 0-1 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà tại vòng 24 V.League, HLV Đức Thắng của SLNA đã có những trải lòng về vấn đề giữ chân trụ cột khi mùa giải kết thúc.

Trận bán kết lượt về Cúp QG, SLNA nhận trận thua trái đắng 0-4 trước FLC Thanh Hóa. Trận đấu đó, những cầu thủ như Đình Đồng, Trọng Hoàng và Hoàng Thịnh đã chơi một trận cực hay, lấn lướt trước các cầu thủ đàn em.

Trận đấu tại vòng 24, dù chỉ tung Trọng Hoàng vào sân từ băng ghế dự bị, Đình Đồng bị treo giò, nhưng Thanh Hóa vẫn chơi tốt trên sân SLNA và giành chiến thắng 1- 0 nhờ bàn thắng có phần may mắn. Tuy nhiên, trận này tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh tiếp tục có một trận đấu đầy hưng phấn. Một lần nữa những cầu thủ xứ Nghệ trở về quê hương và gieo sầu cho SLNA.

HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA). Ảnh tư liệu

Sau trận, HLV Đức Thắng của SLNA chia sẻ: “Trận đấu này chúng tôi nhận kết quả thua nhưng các cầu thủ SLNA đã chơi với một tinh thần rất đáng khen ngợi. Trong bóng đá, may mắn là một yếu tố rất quan trọng và chúng tôi đã không gặp may trong tình huống nhận bàn thua.

Trưởng thành từ một thủ môn nên tôi rất thông cảm với pha bóng để thua của Vũ Hải. Như tôi đã nói, SLNA cũng đã chơi với một tinh thần cao nhất, và tôi không hề trách các cầu thủ”.

Về chuyện SLNA mỗi năm đều phải đau đầu giữ chân các trụ cột, HLV Đức Thắng cho biết: “Một số ý kiến cho rằng tại sao SLNA không bán cầu thủ khi còn hợp đồng. Theo quy định của FIFA thì tuổi 25 là cầu thủ có thể tự do ra đi. Thế nhưng nhiều người không biết rằng khi họ ở tuổi 24 thì SLNA đang rất cần họ. Tôi chỉ ước rằng SLNA có thật nhiều tiền để có thể giữ lại được những cầu thủ tốt nhất.

Chuyện cầu thủ tự do ra đi tìm bến đỗ mới là không thể khác được trong bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi phải chấp nhận”.

Tương lai của Quế Ngọc Hải vẫn còn chưa rõ ràng. Ảnh: Nguyên Hải

Về vấn đề này, cựu HLV trưởng SLNA - chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Điều quan trọng nhất với SLNA lúc này là giữ chân các cầu thủ trụ cột. Việc này, SLNA rất cần nhận được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và các nhà đầu tư.

Không giữ lại được những cầu thủ nòng cốt, đội bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho mùa giải sang năm. SLNA cần phải chọn và giữ cho được một vài cầu thủ làm nòng cốt, và phải có thời gian để các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn và trưởng thành lên.

Ví dụ như Quế Ngọc Hải, nếu có lứa kế cận đủ sức nặng thì những cầu thủ như Ngọc Hải ra đi cũng không làm xáo trộn nhiều về mặt lực lượng. Tài chính của SLNA không dồi dào, vì vậy bắt buộc phải so bó đũa, chọn cột cờ, chấp nhận chia tay những cầu thủ khác.

Quy chế của chúng ta hiện tại được cho là chuyên nghiệp nhưng điều đó đã làm hao mòn sức mạnh của những đội bóng có khâu đào tạo trẻ tốt như SLNA”.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: HLV Đức Thắng ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP