Thể thao

HLV Đức Thắng chia tay CLB Sài Gòn

Chiến lược gia trẻ tuổi không tiếp tục gắn bó với đội bóng ở TP HCM sau khi hết hạn hợp đồng.

HLV Nguyễn Đức Thắng cùng ban huấn luyện Sài Gòn FC hết hạn hợp đồng vào ngày 31/1. Do không tìm được tiếng nói chung trong hợp đồng mới, ông Thắng và CLB quyết định chia tay nhau sau hơn ba năm gắn bó.

Đây là thay đổi lớn sau khi ông Trần Tiến Đại lên làm Chủ tịch CLB Sài Gòn thay ông Nguyễn Giang Đông rút lui. Ông Đại muốn sự ổn định nhưng đôi bên thương thảo không thành. Sau khi chia tay, CLB Sài Gòn vẫn hỗ trợ một số tháng lương cho HLV trưởng, các trợ lý.

Đội bóng Sài thành đang gấp rút tìm HLV mới. Theo một số thông tin, HLV mới của đội bóng có thể là cái tên không xa lạ với bóng đá TP HCM, sẽ được giới thiệu vào ít ngày tới để cùng đội chuẩn bị tham gia mùa giải 2018.

Ông Trần Tiến Đại bất ngờ nhận lời quay lại bóng đá trên cương vị Chủ tịch CLB Sài Gòn cách đây ít ngày. Trước đó, ông Đại tạm rút lui khỏi bóng đá từ năm 2013 để tập trung hướng kinh doanh, chủ yếu ở thị trường Đông Phi. Có khá nhiều lời mời ông quay lại trên cương vị quản lý (từng làm Giám đốc điều hành đội bóng) lẫn chuyên môn như Giám đốc kỹ thuật hay HLV trưởng (có bằng A AFC và từng dẫn dắt CLB Sài gòn Xuân Thành) nhưng ông đều từ chối.

Ông Đại là người Sài Gòn, từng học ở trường năng khiếu nghiệp vụ. Ông chia tay sớm sân cỏ sau chấn thương gối khi còn trẻ. Năm 2006, ông từng làm trợ lý U20 Việt Nam dưới thời HLV Đoàn Phùng.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP