Pháp luật

Hiệu trưởng trường mầm non ăn chặn tiền trợ cấp của giáo viên

Trong 2 năm, hiệu trưởng trường mầm non Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) câu kết với kế toán lập chứng từ khống, ăn chặn nhiều khoản tiền chế độ cho giáo viên để chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:Ng.H

Ngày 11/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên phúc thẩm xử bà Nguyễn Thị Xiêm (58 tuổi) và Phan Thị Giang (42 tuổi) về tội Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, trong 2 năm 2013-2014, bà Xiêm là kế toán và bà Giang là hiệu trưởng trường mầm non xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) câu kết lập hồ sơ khống, chi trả không đủ tiền lương, phụ cấp, tiền thu hút giáo viên để chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Phần nhiều số tiền này vào túi bà Xiêm, bà Giang hưởng 15 triệu đồng.

Cụ thể, bà Xiêm chi trả tiền lương, phụ cấp cho 12 giáo viên hợp đồng ít hơn so với hồ sơ để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Bà này còn chiếm đoạt tiền phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn, tiền thai sản, tiền bảo hiểm xã hội…

Trong khi đó, bà Giang đồng ý để kế toán lập hồ sơ khống làm thêm giờ của các giáo viên...

Tại phiên phúc thẩm, xét kháng nghị tăng mức phạt của VKS tỉnh Quảng Bình là có cơ sở, HĐXX tuyên chuyển hình phạt 36 tháng tù treo của bị cáo Xiêm thành 12 tháng tù giam, riêng bà Giang giữ nguyên 12 tháng tù treo.

Tác giả bài viết: Hoàng Táo

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP