Pháp luật

Hiếp dâm rồi dùng điện thoại quay lại để đe dọa nạn nhân

Trên đường vắng, phát hiện chị H. đi xe máy một mình nên Lê Đình Truyền đã dùng vũ lực khống chế để cướp tài sản rồi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Truyền lấy điện thoại cướp được quay lại cảnh nạn nhân không mặc quần áo để de dọa.

Ngày 15/5, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt tạm giam bị can Lê Đình Truyền (SN 2000, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 19h ngày 26/02/2018, chị Nguyễn T. H. (21 tuổi, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi theo tuyến đường liên xã Liên Minh - Tùng Châu sang xã Đức Tùng. Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh thì chị H. bất ngờ bị Truyền chạy xe máy áp sát dùng tay đánh vào gáy làm chị ngã xuống đường.

Sau đó Truyền đã dùng vũ lực khống chế cướp chiếc điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu LG của chị H. rồi Truyền dùng vũ lực khống chế kéo chị H. vào một ngôi nhà bỏ hoang ở gần lề đường thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự khóc lóc, van xin.

Lê Đình Truyền tại CQĐT.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Truyền còn sử dụng chiếc điện thoại vừa cướp của chị H. để quay phim, chụp ảnh cảnh chị H. không mặc quần áo nhằm đe dọa không được báo công an.

Do tâm lý e ngại và lo sợ nên một thời gian sau, chị H. mới gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an. Tiếp nhận đơn trình báo của chị H., lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12/5/2018, Lê Đình Truyền đã bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Lê Đình Truyền đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP