Xã hội

Hiện trường tan hoang vụ cháy 8 người chết và mất tích ở Trung Văn

Tổng diện tích khu vực kho xưởng bị cháy khoảng 1.000m2, nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét.

Vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng xảy ra vào khoảng 2h15 sáng nay, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, khiến 8 người tử vong và mất tích.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả tham gia chữa cháy nhưng phải 4 tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc bị thiêu rụi. Các lực lượng phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.Nam

Ảnh: N.Nam

Rạng sáng nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Bên trong khu vực bị cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Ảnh: Trần Thường

Mọi đồ vật đều bị thiêu rụi. Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Dọn dẹp hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Trần Thường

Những chiếc thùng bị chảy nhựa do vụ cháy. Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Nhị Tiến

Ảnh: Nhị Tiến

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới hiện trường vụ cháy chỉ đạo công việc. Ảnh: N.Nam

Tác giả: Trần Thường - Đình Hiếu - Phạm Hải - Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP