Xã hội

Hiểm hoạ ngày hè rình rập trẻ em

Ngày hè nắng nóng, kênh mương thủy lợi là nơi tắm mát, vui chơi thỏa thích của không ít trẻ em nông thôn.

1
Mỗi chiều, trên kênh đào chảy qua các xã Liên Thành, Công Thành… (Yên Thành), rất đông trẻ em đến tắm. Kênh rộng khoảng 8 -10 m, lòng sâu hơn 2m, trong khi các em không có phao cứu sinh, áo phao... Ảnh: Huy Thư
2
Thảng hoặc, mỗi nhóm có một vài chiếc áo phao, nhưng lại được các em biến thành vật để chơi. Ảnh: Huy Thư
3
Leo trèo trên những đường ống hai bên cầu, chỉ cần sa sẩy là gặp nạn. Ảnh: Huy Thư
4
Dưới chân cầu nước chảy xiết, sâu lút người, các em vẫn vô tư chơi trò đu dây. Ảnh: Huy Thư
5
Tại cầu Cao xã Công Thành, trẻ em “biểu diễn” những màn “bay” trong không gian, làm người qua đường phát hoảng. Ảnh: Huy Thư
6
Tắm dưới cầu và nhào lộn trên cầu xuống kênh tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, va đập lớn. Ảnh: Huy Thư
7
Những con mương bê tông ở xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) cũng là lựa chọn số 1 của trẻ em trong làng. Tuy mương nhỏ hẹp, nhưng lượng nước chảy mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước khi các em lơ là, chủ quan. Ảnh: Huy Thư
8
Các em còn hồn nhiên bơi lội, đùa nghịch ở cả những nơi nước bẩn, trước những ống hút của các trạm bơm. Trong ảnh: Trước ống hút của một trạm bơm ở xã Hưng Mỹ. Ảnh: Huy Thư
9
Không chỉ tắm và nhào lộn mà việc các em tụ tập câu cá trên cầu khi không có bảo hiểm, chỉ cần sơ ý, chen lấn là có thể rơi tõm xuống kênh. Việc trẻ em tắm mát, vui chơi trên kênh thủy lợi tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ, cần được gia đình và các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở. Trong ảnh: Trẻ em xóm Quy Chính 1, xã Vân Diên (Nam Đàn) tập trung câu cá trên cầu vào làng. Ảnh: Huy Thư
Tác giả: Huy Thư
Nguồn tin: Báo Nghệ An
  Từ khóa: thỏa thích ,trẻ em

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP