Trong nước

Hết rét, Hà Nội chuẩn bị đón nắng nóng rát người

Thời tiết miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ còn giữ trạng thái thời tiết lạnh trong một vài ngày trước khi tăng nhiệt mạnh, trời nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ ở Bắc Bộ hôm nay (17-4) sẽ nhích dần lên từ 1-3 độ C, trời khô ráo. Trong khi đó, khu vực Hà Nội có nắng vào trưa và chiều.

Theo đó, do sự dịch chuyển của vùng mây gây mưa giông cho miền Bắc ra biển nên trạng thái thời tiết mưa giảm nhanh trên toàn miền Bắc. Trong hôm nay, khi vùng hội tụ yếu đi, mưa dứt hẳn, khắp miền Bắc chuyển khô ráo, trời hửng nắng khiến nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 25 độ, TP Lạng Sơn 22 độ, các khu vực còn lại phổ biến 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội lên mức 30 độ và đến cuối tuần có thể đạt 33-34 độ C.

Tuy nhiên tại một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ do vùng hội tụ gió trên cao 1.500m tạo mây giông phát triển. Mưa tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Giang, hất sang các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế trời nắng ráo 24-27 độ, có nơi trên 27 độ, đêm se lạnh 19-22 độ C. Trong khi đó các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận có nắng từ sớm, đến chiều đạt 30-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, sau 1 ngày dịu nắng, hôm nay trời lại tăng nhiệt nhẹ trở lại. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ, về đêm trời se lạnh 20-23 độ.

Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày nắng nóng khi trong hôm nay, 5/6 tỉnh thành thuộc khu vực miền Đông và một số tỉnh ở miền Tây có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-36 độ C.

Tác giả: B.C.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP