Pháp luật

Hé lộ tình tiết đặc biệt vụ thi thể nữ giới mặc áo cúng dạt cảng Tiên Sa

Cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính tử thi. Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân có dấu hiệu của tác động lực bên ngoài.

Ngày 18/3, tin từ Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị vẫn đang tiến hành xác minh vụ tử thi trôi dạt vào cảng Tiên Sa.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà tiết lộ thêm rằng, cơ quan chức năng đã nắm được kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của xác chết.

Nhiều manh mối cũng được hé lộ. Trong đó, đặc biệt nhất là nạn nhân có dấu hiệu của tác động lực bên ngoài. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa thể xác định.

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn quanh cái chết của nữ giới mang đồ cúng này.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Do đó, cảnh sát đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân này, liên hệ đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà theo địa chỉ: số 53 Thành Vinh 2, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, hoặc số điện thoại: 02363.933.438 để cung cấp thông tin giải quyết.

Trước đó, lực lượng chức năng đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng TP.Đà Nẵng tìm 1 xác chết tại vùng biển thuộc cầu cảng số 1 Tiên Sa.

Tiến hành trục vớt thi thể, cơ quan chức năng xác định người là nữ giới có độ tuổi khoảng từ 30 đến 40 tuổi, cao 1,6m, tóc nhuộm màu cam.

Đặc biệt, nạn nhân mặc 3 quần: quần dù màu cam, quần tây màu cam và quần jean màu đen cùng 3 áo: áo khoác dài tay màu cam, áo khoác dài tay màu xám và áo dài màu cam.

Loại áo dài và quần mặc ngoài cùng là loại dùng trong khi cúng, thắp hương, có thêu nhiều hoa...

Ngoài ra, trên tay trái nạn nhân có đeo 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 nhẫn bằng đá và 1 vòng tay nhiều viên tròn màu trắng; tay phải đeo 2 nhẫn bằng đá và 2 vòng tay (1 vòng bằng đá, 1 vòng bằng chỉ thêu gắn đá).

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP