Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân bé gái 11 tuổi tử vong khi đi chăn trâu

Sau khi khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định, bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế tử vong khi đi chăn trâu là do đuối nước

Tối 13/3, Đại tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, qua tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến cháu Nguyễn Thị Thanh Tâm (11 tuổi, trú thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới) tử vong là do ngạt nước.

Theo ông Vương, kết quả khám khám nghiệm cho thấy thi thể của nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên bước đầu nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng

Như đã đưa tin, sáng 12/3, anh Nguyễn Văn Duy (37 tuổi, trú xã Hồng Thượng, huyện A Lưới) đã đơn gửi trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu.

Tối 12/3, trong quá trình tổ chức tìm kiếm, gia đình và lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ áo quần cùng đôi dép của cháu Tâm để lại trên bãi đất trống, cách nhà khoảng 2km.

Đến khoảng 9h30 ngày 14/3, thi thể của cháu Tâm được tìm thấy tại khu vực sông A Sáp (xã Hồng Thượng), cách nơi nạn nhân mất tích khoảng 15 mét.

Hiện thi thể của bé gái xấu số đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: PV

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP