Trong tỉnh

Hầu tòa vì đưa người đi nước ngoài lao động

Nguyễn Hồng Thanh tham gia đường dây đưa 2 người đi nước ngoài lao động. Số tiền mà bị cáo hưởng lợi là 400 USD.

Bị cáo Thanh lĩnh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thanh (SN 1963, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Dù không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài nhưng trong tháng 5 và tháng 8/2019, Thanh thông qua một số đối tượng tổ chức đưa 2 người sang nước ngoài làm việc với chi phí 22.000 USD/người. Thanh thu lợi bất chính 400 USD.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, có thái độ thành khẩn khai báo. Bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên tham gia vào đường dây đưa người đi nước ngoài.

Trước bục khai báo, bị cáo trình bày việc tuổi cao, sức khỏe yếu, đang mắc nhiều chứng bệnh để xin được hưởng án treo.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Dù không có chức năng đưa người đi lao động nhưng do hám lợi đã tổ chức đưa 2 người đi nước ngoài. Việc làm của bị cáo gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước có ký kết hợp tác lao động nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Lào, bị cáo chỉ là mắt xích trong đường dây này.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Thanh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, thời gian thử thách là 5 năm.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp Luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP