Trong nước

Hậu Giang có chủ tịch tỉnh mới

Trước khi được bầu đứng đầu chính quyền Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó bí thư tỉnh này.

Bí thư Hậu Giang Lữ Văn Hùng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Lê Tiến Châu (phải). Ảnh: Cửu Long.

Ngày 17/4, HĐND Hậu Giang Giang họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Với kết quả 49/50 phiếu bầu (có một đại biểu vắng mặt), ông Lê Tiến Châu - Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cũng thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng. Ông Hùng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thay cho ông Trần Công Chánh - người đã xin nghỉ hưu trước tuổi và được chấp thuận hồi đầu năm.

Ông Lê Tiến Châu (49 tuổi) quê Tây Ninh, là tiến sĩ luật, từng 15 năm công tác tại Đại học Luật TP HCM (1994 - 2009). Sau thời gian giảng dạy, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); hiệu trưởng Trường trung cấp luật Vị Thanh (Hậu Giang), Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 6/2016, ông Lê Tiến Châu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Hồi tháng 3, ông được Trung ương điều động về giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP