Thể thao

Harry Kane ám chỉ Salah là ngôi sao chỉ toả sáng một mùa

Tiền đạo của Tottenham thách cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 giữ phong độ ở mùa kế tiếp.

"Thật tuyệt khi có sự cạnh tranh. Ngoại hạng Anh mùa này có đến hai cầu thủ cán mốc 30 bàn thắng. Với cá nhân tôi, đó là sự cải thiện so với năm ngoái, khi ghi được 29 bàn, và năm nay thật vui vì tôi đã đạt được con số 30", Harry Kane chia sẻ với Sky Sports.

Tiền đạo người Anh nói tiếp: "Salah đã chơi rất hay năm nay. Anh ấy xứng đáng nhận giải Vua phá lưới và tôi rất trông chờ cuộc đọ sức vào mùa giải tới".

Salah nhận phần thưởng dành cho vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018. Ảnh: PA.

Salah lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh, khi có 32 pha lập công trong mùa 2017-2018 - nhiều hơn kỷ lục cũ do Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez đồng nằm giữ một bàn.

Dù vậy, đây là mùa đầu tiên chân sút người Ai Cập có nhiều hơn 20 pha lập công tại giải vô địch quốc gia. Trong khi đó, Harry Kane đã có mùa thứ tư liên tiếp làm được điều này.

"Với tôi, nhiệm vụ ghi bàn đã được thực hiện năm này qua năm khác. Đã bốn năm tôi vượt mốc 20 bàn một mùa và đây là lần đầu tôi có 30 bàn tại Ngoại hạng Anh. Mục tiêu của tôi đã giữ hiệu suất này trong hai hoặc ba năm tới", đội phó của Tottenham thổ lộ.

Kane cũng bóng gió ám chỉ việc Salah có thể chỉ là dạng cầu thủ một mùa, tương tự Michu của Swansea trước đây. Tiền đạo người Anh nhấn mạnh: "Bất kỳ cầu thủ nào, nếu giữ được phong độ ổn định trong nhiều năm, sẽ từ cầu thủ giỏi thành vĩ đại. Salah đã có một mùa tuyệt vời và trông có vẻ như một cầu thủ lớn. Giờ là lúc để mọi người xem, liệu chúng tôi có thể tiếp tục ganh đua trong mùa kế tiếp hay không".

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Salah ,Harry Kane ,ngôi sao

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP