Pháp luật

Hành trình truy xét kẻ bất nhân xin đi nhờ rồi đâm, cướp tài sản của người câm điếc

Sau khi hết tiền chơi game, Vũ cầm dao đi bộ dọc tuyến đường tìm người để cướp tài sản. Cuối cùng, hắn cướp xe và tiền của nạn nhân câm điếc.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bàn giao đối tượng Trần Thanh Vũ, SN 2001, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cùng tang vật cho Công an huyện Phú Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng này bị bắt vì hành vi liên quan đến cướp tài sản.

Ngược thời gian, đêm 15/8, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận tin báo của người dân vụ cướp xảy ra trên địa bàn xã Tam Dân.

Đối tượng Vũ.

Nạn nhân là L.T. (trú địa phương) bị một nam thanh niên xin đi nhờ xe rồi lợi dụng đêm vắng cướp tài sản.

Lời khai nạn nhân cho hay, đối tượng ngồi sau xe rồi sử dụng dao đâm vào lưng khống chế. Hắn cướp đi 1 xe máy Sirius BKS 92N1 - 550.95, ví da bên trong có giấy tờ tùy thân và 100.000 đồng rồi bỏ chạy.

Anh T. là người câm điếc nên sự việc càng gây bất bình dư luận địa phương. Cùng vì yếu tố này mà công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Quá trình làm việc, anh T. không thể đưa ra bất cứ thông tin gì về nhân dạng, đặc điểm của kẻ gây án.

Sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây bất an, bất bình trong quần chúng nhân dân. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam cùng Công an huyện Phú Ninh được lệnh tức tốc vào cuộc truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Thời gian trôi qua mà những thông tin thu được quá ít ỏi càng khiến các trinh sát đau đáu.

Nhiều tổ công tác vẫn kiên trì triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Đặc biệt, do nạn nhân T. không thể cung cấp được thông tin hữu ích về đối tượng nên công tác tổ chức truy tìm vật chứng vụ án được cơ quan điều tra chú trọng.

Những nẻo đường, những tiệm cầm đồ, bãi giữ xe... , không nơi đâu thiếu bóng trinh sát.

Tang vật vụ án.

Chính hướng đi đúng đắn ấy đã mang lại kết quả. Trưa 12/11, cảnh sát phát hiện xe máy Sirius BKS 92N1 - 550.95 của nạn nhân T. đang lưu thông trên tuyến đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm này, xe do Nguyễn Thanh Tiên, SN 2003, trú TP. Tam Kỳ điều khiển. Tiên khai rằng mượn xe trên của người bạn tên Lộc. Lộc cung cấp với công an rằng, xe này mua lại xe trên tại tiệm cầm đồ ở TP.Tam Kỳ với số tiền 12 triệu đồng.

Chủ tiệm cầm đồ tiếp tục cho hay, chiếc xe này được một thanh niên mang đến cầm từ tháng 8/2019. Đây là thời điểm đúng với lúc xảy ra vụ cướp.

Mở rộng điều tra, củng cố và lần theo chứng cứ mới, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa Trần Thanh Vũ (SN 2001) trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh vào tầm ngắm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cảnh sát đã buộc Vũ cúi đầu nhận tội.

Vũ khai, ngày 15/8, Vũ đến chơi game tại thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân. Khi đi, Vũ mang theo 1 con dao dài khoảng 20cm. Đến đêm, hắn hết tiền nên bỏ về với ý định cướp tài sản.

Vũ đi bộ dọc tuyến đường từ thôn Kỳ Tân đến thôn Dương Lâm thì phát hiện anh L.T. đang điều khiển xe máy đi một mình nên xin đi nhờ xe.

Nạn nhân câm điếc hiền lành không ngờ rằng mình chở kẻ bất nhân. Khi đi tới đoạn giữa đèo, Vũ rút dao chuẩn bị sẵn đâm vào lưng anh L.T. rồi cướp xe máy và ví da của nạn nhân.

Đến sáng ngày 16/8, Vũ hỏi thăm bạn mình nơi để cầm xe và mang xe cướp được đến tiệm cầm đồ với số tiền 8 triệu đồng, dùng tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP