Trong tỉnh

Hàng trăm tấn hàng hóa ở chợ Vinh biến thành rác sau ngập lụt

Sau khi nước rút, các tiểu thương tại chợ Vinh gồng mình dọn dẹp ki ốt, cứu hàng hóa. Chưa bao giờ họ phải chịu cơn lụt nặng nề như vậy.

Chợ Vinh hàng hóa của hàng trăm hộ đã thành rác bẩn sau mưa lũ. Ảnh: Quang An

Nhiều hộ tiểu thương chợ Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng sau mưa lũ. Hàng hóa của 1.500 hộ bị hư hỏng toàn bộ. Ảnh: Quang An

Trứng gà và gạo thóc đã hỏng nặng dù nước rút đi. Đây là những mặt hàng thiệt hại có giá trị lớn nhất. Ảnh: Q.A

Chị Lân, tiểu thương tại chợ Vinh cho biết : Từ hôm qua tới giờ, hai vợ chồng tôi cật lực thu dọn hàng hóa nhưng không xuể. Đến giờ rác bẩn từ hàng hóa hư hỏng vẫn rất bừa bộn, chưa thể kinh doanh lại. Ảnh: Quang An

Một số nông sản do ngập nước quá lâu đã nẩy mầm, không thể bán tiếp được. Ảnh: Quang An

Tầng 2 của chợ Vinh được người dân sử dụng để phơi phong nông sản sau ngập lụt. Ảnh: Quang An

Sau mưa ngập, nhiều túi đường, mỳ chính cũng hỏng, không thể bán được. Ảnh: Quang An

Măng khô biến thành rác sau ngập nặng. Ảnh: Quang An

Lực lượng dọn vệ sinh gồng mình dọn rác sau mưa lớn tại chợ Vinh. Ảnh: Quang An

Tác giả: Quang An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP