Trong tỉnh

Hàng nghìn người dự lễ an táng 98 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân có mặt ở Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc (Nghệ An) để dâng hương, dâng hoa lên anh linh 98 liệt sỹ vừa được tìm thấy, quy tập hài cốt về từ nước bạn Lào.

Sáng 15/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu, an táng 98 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vừa được quy tập. Buổi lễ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Hùng

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng). Về phía nước bạn Lào có Thiếu tướng Si Tha Đuông Ma La - Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng Lào), Phó ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào cùng lãnh đạo, đại diện Ban Công tác đặc biệt của các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun... Ảnh: Tiến Hùng

Cùng dự buổi lễ, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng các lãnh đạo huyện Nghi Lộc. (Trong ảnh: Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ do Thượng tướng Lê Chiêm dẫn đầu dâng hương, dâng hoa lên các anh hùng liệt sỹ). Ảnh: Tiến Hùng

Thiếu tướng Si Tha Đuông Ma La dẫn đầu Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào dâng hương, dâng hoa. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hoa đã đọc điếu văn truy điệu 98 anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng

98 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô 2017 - 2018 tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun (Lào). Trong số này, có 12 hài cốt có tên tuổi nhưng lại không có tên đơn vị, quê quán và thời điểm hy sinh. Ảnh: Tiến Hùng

Các hài cốt liệt sỹ được đánh số thứ tự sau khi cất bốc về nước. Ảnh: Tiến Hùng

Trong số 98 hài cốt, chỉ duy nhất một hài cốt xác định được cả danh tính, quê quán, đơn vị là trường hợp của liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng (quê ở Ninh Bình). Liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng hy sinh vào năm 1971. (Trong ảnh: Con gái của liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng có mặt từ sớm, cùng các đồng đội của bố dâng nén tâm hương. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, bà không cầm được nước mắt). Ảnh: Tiến Hùng

Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu dâng hương, dâng hoa lên anh linh các liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng

Đoàn người nối dài dâng hương các anh hùng liệt sỹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên nước bạn Lào. Ảnh: Tiến Hùng

Thượng tướng Lê Chiêm và Thiếu tướng Si Tha Đuông Ma La tham gia di chuyển hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng. Ảnh: Tiến Hùng

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và Thiếu tướng Trần Quốc Dũng tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng. Ảnh: Tiến Hùng

Các đại biểu cùng người dân đón 98 liệt sỹ về với đất mẹ yêu thương. Ảnh: Tiến Hùng

Tác giả: Tiến Hùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP