Thể thao

Hàng loạt ngôi sao Việt Nam tăng giá chóng mặt khi thắng tuyển Trung Quốc

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã tăng giá của nhiều ngôi sao đội tuyển Việt Nam sau khi thắng đội tuyển Trung Quốc.

Thông thường, trang Transfermarkt sẽ cập nhật lại giá trị của các cầu thủ vài tháng một lần. Chính vì vậy, nhiều ngôi sao đội tuyển Việt Nam đã tăng giá trong lần định giá mới nhất, sau chiến thắng gây tiếng vang trước đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2.

Hoàng Đức và Quang Hải là hai cầu thủ được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, Hoàng Đức và Quang Hải đã "phá kỷ lục" của bóng đá Việt Nam khi được định giá cao nhất trong lịch sử (theo Transfermarkt). Hiện tại, giá trị của hai cầu thủ này đã lên tới 400.000 euro (khoảng 10 tỷ đồng).

Trong vòng một năm trở lại đây, Hoàng Đức đã gây ấn tượng mạnh ở đội tuyển Việt Nam. Phần thưởng cho những nỗ lực ấy là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Trong khi đó, Quang Hải vẫn được xem là nhạc trưởng trong thành công của "Rồng vàng".

Giá trị của Tiến Linh, chân sút tốt nhất của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, cũng tăng từ 300.000 euro lên 350.000 euro. Tiền đạo của CLB Bình Dương là cầu thủ có giá trị cao thứ ba ở đội tuyển Việt Nam.

Hàng loạt cầu thủ ở phía sau như Văn Toàn (325.000 euro), Hồ Tấn Tài (325.000 euro), Bùi Tiến Dũng (300.000 euro), Công Phượng (275.000 euro), Thành Chung (275.000 euro), Văn Đức (250.000 euro), Xuân Trường (225.000 euro), Văn Thanh (225.000 euro)… đều tăng giá trong đợt định giá mới.

Giá trị của những ngôi sao đội tuyển Việt Nam theo định giá của Transfermarkt.

Dù gây ấn tượng trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc nhưng đội trưởng Hùng Dũng mới trở lại. Do đó, anh vẫn giữ nguyên mức định giá 250.000 euro.

Nhìn chung, chỉ có duy nhất trung vệ Đình Trọng là hạ giá xuống 175.000 euro, còn lại hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều tăng hoặc giữ nguyên giá. Tổng giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam lúc này là 5,45 triệu euro, tăng khoảng 1 triệu euro so với lần định giá gần nhất.

Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn sở hữu đội hình có giá trị nhất với 11,1 triệu euro. Trong đó, ngôi sao Chanathip được định giá cao nhất với 1,5 triệu euro. Đứng thứ hai là Theerathon Bunmathan với 700.000 euro.

Với giá trị đội hình 5,45 triệu euro, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai trong khu vực, hơn Indonesia (5,28 triệu euro), Malaysia (4,65 triệu euro), Singapore (2,9 triệu euro), Philippines (2,88 triệu euro)…

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP