Kinh tế

Hàng chục chuyến bay phải hủy do bão số 3

Trong ngày hôm nay (19/8), nhiều chuyến bay đã được lệnh dừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách; trong đó có 10 chuyến bay đến/đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Ít nhất hơn 10 chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air đã phải hủy do tác động của cơn bão số 3 đến một số tỉnh Bắc Bộ.
1hangchucchuyenbayphaihuydobaoso3
Hơn 10 chuyến bay từ sân bay Cát Bi buộc phải dừng khai thác trong ngày 19/8 do bão số 3. Ảnh: ML

Cụ thể; 6 chuyến trên đường bay giữa TP HCM /Nha Trang/Đà Nẵng và Hải Phòng (VN1182/1183, VN1580/1581, VN1672/1673); 4 chuyến trên các đường bay giữa TP HCM và Thanh Hóa (VN1270/1271, VN1272/1273);

Để phục hành khách bị ảnh hưởng, trong ngày 19/8, VNA sẽ tăng thêm 2 chuyến bay trên đường bay giữa Đà Nẵng và Pleiku (VN7901/7900); 04 chuyến bay giữa Hà Nội và TP HCM /Đà Nẵng (VN7250/7251, VN7162/7161).

2hangchucchuyenbayphaihuydobaoso3
Nhiều chuyến bay đã được thay đổi nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Ảnh; ML

Tại hãng Vietjet, thông tin phát đi cho hay, do thời tiết xấu, ngày 18/8, hãng đã phải hủy toàn các chuyến bay tới Đà Lạt, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh được xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng). Cụ thể, hãng Vietjet đã phải hủy toàn bộ chuyến bay từ Hải Phòng-Đà Lạt. Cùng với đó, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng) nên hãng đã xin lệnh chuyển đáp xuống sân bay Vinh (Nghệ An) nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Ngày 20/8, hãng sẽ thực hiện tăng thêm 2 chuyến bay trên đường bay giữa TP HCM và Thanh Hóa (VN7272/7273).

Các hàng hàng không cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay đến bay đi từ các sân bay trên, nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.

Tác giả bài viết: Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP