Xã hội

Hàng chục cảnh sát giải cứu tài xế mắc kẹt trong ca bin bẹp rúm

Sau va chạm giữa 2 chiếc xe ô tô khiến ca bin xe biến dạng, một nam tài xế bị mắc kẹt, hàng chục cảnh sát đã có mặt giải cứu nạn nhân ra ngoài.

Sáng 7/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triển khai lực lượng, phương tiện giải cứu thành công nam tài xế bị mắc kẹt trong ca bin xe tải sau va chạm giao thông.

Chiếc xe tải bẹp rúm phần đầu sau va chạm giao thông.

Trước đó vào khoảng 0h45 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo xảy ra vụ va chạm giao thông tại km333+330, khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương giữa xe ô tô mang BKS 51C-365.98 do anh Trần Sỹ H. (SN 1992) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc với xe BKS 38C 079.87 đi phía trước cùng chiều.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ và 10 cán bộ chiến sĩ do Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn cứu hộ.

10 Cảnh sát đã có mặt để giải cứu nam tài xế ra ngoài.

Nam tài xế bị thương rất nặng ở chân.

Tại hiện trường, sau vụ va chạm khiến ca bin xe bị biến dạng mạnh, phần chân của tài xế Trần Sỹ H. bị mắc kẹt không thể rút ra ngoài được. Hàng chục Cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu kịp thời.

Sau 30 phút, tài xế mắc kẹt trong ca bin đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài đi cấp cứu, phần chân của nạn nhân bị dập nát, tổn thương nặng.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP