Pháp luật

Hầm bí mật chứa thuốc lá lậu trên tàu cá

Để đưa được thuốc lá lậu từ Campuchia vào đảo Phú Quốc, vợ chồng Hơn đã đóng hầm bí mật ở khoang sau của tàu đánh bắt hải sản.

Ngày 5/4, Đồn Biên phòng Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang) tạm giữ Nguyễn Văn Hơn (48 tuổi) và vợ là Hồ Thị Xuân Nga (44 tuổi, cùng ngụ xã Cửa Dương) để làm rõ hành vi Vận chuyển, mua bán hàng cấm. Tang vật cũng bị tạm giữ là trên 3.450 gói thuốc lá ngoại không tem.
THUOC LA
Trên 3.500 gói thuốc lá lậu của vợ chồng Hơn bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: CTV.

Theo nhà chức trách, đêm 4/4, lực lượng biên phòng đã mật phục và bắt quả tang vợ chồng ông Hơn vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ hướng Campuchia vào đảo Phú Quốc. Số hàng cấm này được họ mua tại khu vực Hòn Nần của nước bạn vào tối cùng ngày với giá 35 triệu đồng.

Để qua mặt lực lượng biên phòng, vợ chồng Hơn đã sửa chữa, đóng 2 ngăn bí mật ở khoang đuôi tàu cá để giấu thuốc lá. Tổ công tác của Bộ đội biên phòng Gành Dầu phải sử dụng búa để mở các tấm ván rộng khoảng 15 cm là cửa của các ngăn bí mật chứa thuốc lá lậu.

Tác giả bài viết: Việt Tường

Nguồn tin:

  Từ khóa: thuốc lá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP