Xã hội

Hai vợ chồng bị tai nạn tử vong trên đường đi chợ trong đêm mưa gió

Trưa 24/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong lúc rạng sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 3h30 sáng 24/10, trên đường Điện Biên Phủ nối dài, thuộc địa bàn phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Biệt Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định).

Nạn nhân được xác định là ông Lưu Văn Mai (77 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Bé (trú xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, vợ chồng ông Mai đi trên chiếc xe máy biển kiểm soát 77S7-0087 theo hướng TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước.

Khi đến đường Điện Biên Phủ nối dài, chiếc xe máy chở theo ông bà cụ đã xảy ra va chạm với ôtô tải BKS 77C-006.70 (chưa rõ người điều khiển) chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông bà cụ đi trên xe máy ngã xuống đường, nằm bất động. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực TP Quy Nhơn đang có mưa rất to.

Nhận được tin báo, Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 tỉnh Bình Định đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng 2 nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Theo ông Tôn Kỳ Hải - Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, vợ chồng ông Mai là tiểu thương tại một chợ quê xã Phước Sơn, thường hay lên TP Quy Nhơn để lấy thịt về bán cho người dân trong xã. Năm ngoái người con trai của vợ chồng ông bà cũng bị tai nạn giao thông mất.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ cử lực lượng chức năng nắm lại thông tin để kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân", ông Hải nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng TP Quy Nhơn làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP