Trong nước

Hai "sếp" chi hội phụ nữ chiếm đoạt tiền tỉ

Lợi dụng chức trách của mình, hai lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của các hội viên.

Ngày 17-1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hòa (55 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù và Phùng Thị Hường (48 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Suối Tre) 9 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Hai bị cáo Đặng Thị Hòa (bên phải) và Phùng Thị Hường được áp giải sau phiên tòa.

Trước đó, ngày 30-8-2016, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hòa 16 năm tù giam, Phùng Thị Hường 11 năm tù giam cùng về tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản". Sau đó cả hai bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện chủ trương xây dựng mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm, góp vốn cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, từ năm 2009 đến cuối tháng 6-2015, bà Phùng Thị Hường và bà Đặng Thị Hòa đã lợi dụng nhiệm vụ để huy động tiền của 6 hội viên trên địa bàn rồi chiếm đoạt gần 820 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Riêng bà Đặng Thị Hòa, ngoài số tiền trên, còn chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của một số người khác.

Đến ngày 14-8-2015, Hòa bị bắt trên đường bỏ trốn sang Lào. Sau đó, Hường cũng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xem xét các tình tiết, chấp nhận một phần kháng cáo, đổi tội danh từ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” thành “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tác giả bài viết: Quốc Chiến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP