Trong nước

Hải quân đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào sử dụng

Hai tàu hộ vệ tên lửa do Nga sản xuất được đưa vào biên chế Hải quân để tăng cường, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Nghi thức thượng cờ, đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Duy.

Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức thượng cờ, đưa vào hoạt động hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 phiên hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Gepard 3.9 do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Trên tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, được đưa vào biên chế của Lữ đoàn 162 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tư lệnh và Chính ủy Vùng 4 trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân cho hai thuyền trưởng của các tàu. Ảnh: Nguyễn Duy.

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định, đưa tàu Gepard 3.9 vào biên chế Hải quân là sự tiếp nối những thành công, có ý nghĩa hết sức quan trọng của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Chuẩn đô đốc yêu cầu các chiến sĩ lực lượng hai tàu thường xuyên huấn luyện, học tập để làm chủ trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý và phải bảo vệ vững chắc biển đảo.

Tác giả: An Phước

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP