Xã hội

Hải quân cứu hai tàu cá trôi tự do trên biển

1h30 hôm nay, tàu Trường Sa 20 đã lai dắt hai tàu cá bị hỏng, trôi dạt tự do trên biển, về âu tàu Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.

Trước đó tàu cá Phú Yên chở 15 ngư dân bị hỏng máy khi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hường (46 tuổi ở TP Tuy Hòa, Phú Yên) đã liên hệ với đất liền, gọi thợ máy hướng dẫn nhưng không sửa được.

Một tàu Phú Yên khác vừa khắc phục xong sự cố trục chân vịt tại đảo Tốc Tan đã cơ động đến hỗ trợ tàu bạn, nhưng sau đó bị gãy trục chân vịt, buộc phải thả trôi. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu.

Hai tàu cá đang được kéo về âu tàu Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa.

15h ngày 20/1, khi đang làm nhiệm vụ tại cụm đảo Sinh Tồn, tàu Trường Sa 20 nhận được lệnh xuất phát đi tìm kiếm hai tàu cá Phú Yên, bị trôi dạt cách đảo Đá Lớn hơn 50 hải lý.

Đại úy Chu Đình Tuấn, chính trị viên tàu Trường Sa 20 cho biết, thời tiết không thuận lợi, nhưng cán bộ chiến sĩ tàu Trường Sa 20 (thuộc Hải đội 411, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã nhanh chóng đi cứu nạn tàu cá.

Đến 7h ngày 21/1, tàu Trường Sa 20 tiếp cận được 2 tàu cá, thống nhất phương án lai dắt với thuyền trưởng. Đến 1h30 ngày 22/1, hai tàu cá được kéo về âu tàu Sinh Tồn an toàn

Cán bộ trên tàu đã hỏi thăm sức khỏe, cấp lương thực, nước ngọt và cử đội sửa chữa phối hợp với âu tàu, ngư dân tìm phương án khắc phục.

Tác giả: Viết Bằng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tàu cá ,hải quân ,cấp cứu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP