Pháp luật

Hải Phòng phá sới bạc lớn, bắt giữ 20 đối tượng

Ngày 27-2, CQĐT CAH Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc dưới hình thức “đá gà”, xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản ven sông Hàn, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Hiện trường sới “đá gà” ăn tiền bị đột kích sáng 23-2

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAH Vĩnh Bảo phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức “đá gà” tại đầm nuôi trồng thủy sản của ông Ngô Ngọc Quang (thôn 12, xã Hòa Bình). Địa hình khu vực này vừa xa khu dân cư, giáp ranh huyện Tiên Lãng, lại chỉ có 1 lối ra vào, nên các đối tượng đã chọn để mở sới, nhằm dễ bề tẩu thoát khi bị động.

Sau thời gian trinh sát, khoảng 10h30 ngày 23-2, các lực lượng CAH Vĩnh Bảo bất ngờ ập vào tụ điểm này. Mọi hoạt động cảnh giới nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng đang sát phạt nhau, thu giữ 180 triệu đồng, hàng chục xe máy, xe ô tô các loại, cùng 6 con gà chọi và nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận sới bạc trên do Lê Đình Trình (SN 1981), trú ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng mở và điều hành. Trình đứng ra thuê trang trại của ông Quang và trực tiếp thu tiền vào cửa của các con bạc, với mức bình quân 50.000 đồng/người. Vụ việc đang được CAH Vĩnh Bảo tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả bài viết: M.M

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP