Trong nước

Hải Phòng có 2 phó bí thư quận ủy 9X

Ông Nguyễn Quang Diện và Lê Toàn Khánh, cùng 31 tuổi, được Thành ủy Hải Phòng điều động, chỉ định làm phó bí thư quận ủy.

Sáng 21/6, Thường trực Thành ủy Hải Phòng công bố các quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Diện (31 tuổi), Phó bí thư Thành đoàn Hải Phòng, giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng điều động và chỉ định ông Lê Toàn Khánh (31 tuổi), Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê, Sở Tài chính TP Hải Phòng, giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quang Diện, tân Phó bí thư Quận ủy Đồ Sơn. Ảnh: H.P.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Quang Diện, tân Phó bí thư Quận ủy Đồ Sơn, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Còn ông Lê Toàn Khánh, tân Phó bí thư Quận ủy Kiến An, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo thành phố và tập thể lãnh đạo quận Kiến An. Ông Khánh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay, ông Hoàng Xuân Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, được cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy Đồ Sơn, để điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Hồng Vinh được cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Quận ủy Kiến An để điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Toàn Khánh, tân Phó bí thư Quận ủy Kiến An. Ảnh: H.P.

Theo lộ trình Thành ủy Hải Phòng đề ra trước đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất một cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện.

Năm 2021, Hải Phòng phấn đấu từ 40-60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND quận, huyện.

Đến năm 2024, bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện. Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường; đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP