Trong tỉnh

Hai nhân viên y tế Nghệ An hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch

Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Bệnh nhân Quang Thị M, 57 tuổi ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong may mắn được hai nhân viên của Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc hiến máu cứu sống.

Vào lúc 14h30 phút, ngày 9/5, Bệnh viện đa khoa khu vực Tấy Bắc Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Quang Thị M, 57 tuổi, ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách, chấn thương vùng bụng... Sau khi hội chuẩn, bệnh nhân M được chỉ định phải mổ gấp, cắt lách đồng thời truyền máu.

2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Quang Thị M, thuộc nhóm máu “A”, trong khi tủ máu của bệnh viện không còn hồng cầu của nhóm máu này. Ngay lập tức “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” của Bệnh viện đã điều hai điều nhân viên: Bùi Thị Minh Hằng, phòng tổ chức cán bộ và Lê Thị Minh Trâm, khoa nội tim mạch kịp thời hiến máu, cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ phấu thuật cho bệnh nhân M sau khi được hai nhân viên của biện viện hiến máu.


Được biết, “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An được thành lập hơn 4 năm nay. Câu lạc bộ hiện có hơn 150 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu khi cần, trong đó chủ yếu là các đoàn viên thanh niên của bệnh viện./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP