Xã hội

Hai người tử nạn bên máy gặt lúa

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người đàn ông bên chiếc máy gặt lúa còn đang nổ máy, ở địa bàn thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Chiều 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, trưa cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin có hai người đàn ông tử vong bên chiếc máy gặt lúa còn đang nổ máy ở ngoài ruộng lúa.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.

Nạn nhân là ông Vũ Văn Mùi (54 tuổi) và anh Trần Văn Hiệu (28 tuổi, cùng ở xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Hiện trường vụ việc.

Theo ông Minh, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên là do đường điện 35kV gặp sự cố nổ, vỡ sứ đỡ, dẫn đến dây điện bị chùng xuống thấp đúng vị trí chiếc máy gặt, khiến hai nạn nhân bị điện giật tử vong.

Cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân sự việc.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP