Giải trí

Hai người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời ca sĩ Vân Quang Long

Thời mặn nồng với người vợ đầu tiên, Vân Quang Long từng chia sẻ chuyện tình hai người. Sau đó, anh đến với người vợ thứ hai và có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi đột ngột qua đời.

Vân Quang Long kết hôn lần đầu vào năm 2002. Nửa kia của nam ca sĩ là Ái Vân. Theo Khám phá, khi lập gia đình, Vân Quang Long đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nên Ái Vân quyết định chỉ đăng ký kết hôn, chứ không làm đám cưới rình rang. Bởi vậy, ít khán giả biết về Ái Vân. Ảnh: Infonet

Vân Quang Long cho biết, cả hai từng chung đội tuyển học sinh giỏi trường chuyên Sa Đéc, bị bạn bè ghép thành đôi. Thời sinh viên, nam ca sĩ thường về quê để ở bên Ái Vân cho đến khi anh gia nhập nhóm 1088 và Ái Vân lên Sài Gòn học. Khi còn ở nhóm, có vệ sĩ kèm, bà xã của Vân Quang Long chỉ đứng nhìn đằng xa chứ không được gặp, chỉ chủ nhật được ra ngoài 3 tiếng rồi phải về. Ảnh: Saostar

Sau 13 năm chung sống, Vân Quang Long và Ái Vân ly hôn trong âm thầm. Vợ cũ của nam ca sĩ là người nuôi hai con. Ảnh: Khám phá

Hình ảnh Vân Quang Long bên con gái của anh và vợ cũ Ái Vân trong một gameshow năm 2016. Ảnh: Khám phá

Vân Quang Long tái hôn năm 2016 với cô gái kém anh 10 tuổi tên Linh Lan.

Trên Zing, nam ca sĩ kể, anh và Linh Lan tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở TP.HCM.

Trên Vnexpress, Linh Lan kể, lần đầu tiên gặp, chị không biết Vân Quang Long là ai nên phớt lờ. Lần thứ hai, hai người gặp nhau vì đi sinh nhật một người bạn, Vân Quang Long chủ động làm quen. Lần thứ ba, cặp đôi lại tình cờ gặp nhau.

Linh Lan nhớ lại, cô từng xúc động khi Vân Quang Long bí mật chạy xe máy từ Sài Gòn đến Vĩnh Long trong trời mưa vào 10h tối để thăm cô.

Từ đó, ngày nào, nam ca sĩ cũng vượt mười mấy cây số để qua nhà chơi, rửa xe, giúp mẹ của bạn gái nấu ăn.

Vân Quang Long và Linh Lan chào đón cô con gái gia nhập tổ ấm vào năm 2018.

Về Mỹ từ năm 2019, Vân Quang Long chưa trở lại Việt Nam để thăm vợ con do COVID-19.

Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41. Nam ca sĩ sẽ được hỏa táng, tro cốt được đưa về Việt Nam.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP