Xã hội

Hai cha con bị xe bồn cán chết trên quốc lộ

Chị Thủy chở cha chồng bằng xe máy đã va chạm với xe khách khiến cả hai ngã ra đường. Khi họ chưa kịp đứng dậy thì bị một ôtô khác chạy tới cán tử vong.

Tai nạn xảy ra chiều 24/2 trên quốc lộ 80, đoạn gần dốc cầu T5 (xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Hai người tử vong là chị Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi, ngụ Thoại Sơn, An Giang) và ông Phạm Văn Mến (60 tuổi, cha chồng chị Thủy).

Sau khi va chạm với xe khách màu xanh này thì cha con chị Thủy ngã xuống đường. Một xe bồn sau đó chạy đến cán lên hai nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, vào 13h cùng ngày, chị Thủy đi xe máy chở ông Mến từ Hà Tiên về TP Rạch Giá. Đến gần dốc cầu T5 thì va chạm với xe khách biển số 68B nên hai người ngã xuống đường.

Cha con chị Thủy chưa kịp đứng dậy thì bị một ôtô khác là xe bồn biển số Cần Thơ chạy đến cán tử vong. Danh tính tài xế xe bồn chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Xã Kiên Bình (khoanh đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Kiên Giang ,xe bồn ,tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP