Pháp luật

Hai căn hầm trú ẩn của kẻ buôn ma túy

Để tránh bị công an phát hiện, Luân đào 2 hầm trú ẩn ngoài vườn sâu khoảng 2 m, rộng 2 m. Bên ngoài cổng, anh ta lắp gương cầu lồi để quan sát mọi diễn biến.

Ngày 12/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về các hành vi Trộm cắp tài sản, Tàng trữ ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tại nhà Luân công an thu giữ nhiều tượng, bàn ghế gỗ do trộm cắp mà có.

Theo điều tra, để có tiền mua ma túy Luân đã thực hiện 30 vụ trộm cắp ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Khám xét nhà nghi phạm ở phường Ea Tam, công an thu giữ 4 khẩu súng, 6 viên đạn. Trong đó, 2 khẩu là súng quân dụng.

Ngoài vườn, nhà chức trách phát hiện 2 căn hầm trú ẩn. Mỗi căn hầm sâu khoảng 2 m, rộng 2 m. Trong đó, một hầm Luân cất giấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng phát hiện.

Căn hầm còn lại, Luân cất giữ 176 kg pháo các loại để bán vào dịp Tết sắp tới.

Khám xét trong vườn nhà Luân, công an phát hiện thêm 270 gram ma túy đá. Số ma túy này Luân bỏ trong 2 hộp sắt, bọc nylon cất giấu dưới gốc cây.

Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 20 cây dao rựa, mã tấu các loại.

Để theo dõi động tĩnh bên ngoài, phía trước nhà, Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP