Pháp luật

Hai bị cáo vận chuyển 30 bánh heroin ôm người thân bật khóc nức nở khi nhận án tử

Sau khi bị tuyên án tử hình do vận chuyển 30 bánh heroin và 5.000 viên ma túy tổng hợp đưa đi tiêu thụ, Hà Văn Sính và Giàng Seo Chỉnh đã ôm người thân bật khóc nức nở tại tòa

Ngày 11-5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sở thẩm xét xử các bị cáo Hà Văn Sính (SN 1994, ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) hiện cư trú ở Thủ đô Viêng Chăn - Lào và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

HĐXX sau quá trình xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với hai bị cáo Sính và Chỉnh. Sau khi nhận bản án tử hình, các bị cáo đã ôm người thân bật khóc nức nở.

Theo cáo trạng, sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Hai bị cáo cùng người thân khóc nức nở khi nghe tòa phán quyết

Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 24-10-2019, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô mang BKS 29C-341.81, đang lưu thông trên quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh di chuyển theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu-Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã điều khiển xe ôtô tông vào xe của lực lượng chức năng hòng tìm đường tẩu thoát, sau đó tiếp tục lùi xe tông vào 2 chiếc xe máy và xe container mới chịu dừng lại.

Lúc này, Sính và Chỉnh mở cửa xe nhằm bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Khám xét nhanh tại hiện tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng sau đó được giám định là 10.571,9 gram heroine và 552,6 gram Methamphetamine) được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng còn xác định được Sính tên thật là Hạng A Chinh (SN 1996). Trước lúc bị bắt, Chinh đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đứng trước tòa, Sính và Chỉnh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, cả hai khai nhận số ma túy trên được một đối tượng thuê vận chuyển từ trung tâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) đưa sang TP Vinh (Nghệ An) với giá 5.000 USD.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP