Thể thao

HAGL: Tuấn Anh trở lại với phong cách Calcio

Rất nhiều chờ đợi, nhưng không nhiều người chứng kiến khoảnh khắc trở lại sân cỏ đầu tiên của Tuấn Anh sau chấn thương khiến anh phải chia tay sát thềm AFF Cup 2016.

Ngày 4.4, một ngày sau chiến thắng tranh cãi của HAGL trước Quảng Nam, không nhiều khán giả có mặt ở sân Pleiku để chứng kiến trận giao hữu thứ 3 và cũng là cuối cùng của U.18 Mito Hollyhock tại Việt Nam.

Một thời gian dài trôi qua, chính xác là 4 tháng 16 ngày từ ngày 18.11.2016, khi Tuấn Anh phải chia tay tuyển Việt Nam sát thềm AFF Cup 2016. Đó là thời điểm HLV Hữu Thắng phải cắn răng nói lời chia tay với chàng tiền vệ trẻ có vai trò rất quan trọng trong cách xây dựng lối chơi của mình.

Đã 136 ngày từ ngày đen tối đó, Tuấn Anh sống trong im lặng. Anh gạt hết những ồn ào của thời cuộc và ẩn dật điều trị chấn thương. Xuất hiện với mái tóc cùng ruy băng quấn đầu nghệ sĩ như một cầu thủ Cacio (Ý), Tuấn Anh đã đánh dấu ngày trở lại sân cỏ đầu tiên của mình bằng trận đấu của đội hình B HAGL.

Một số hình ảnh ngày trở lại của Tuấn Anh

2

Tuấn Anh lần đầu tái xuất trong một trận giao hữu của HAGL. Anh đeo băng đội trưởng của đội hình 2 HAGL giao hữu với U.18 Mito Hollyhock. Đây cũng là một cách rèn quân quen thuộc của đội bóng phố núi, khi cho những cầu thủ không hoặc ít chơi ở trận đấu V-League ngày hôm trước đá với một đội khác để tạo cảm giác và tính cạnh tranh.Ảnh: MINH TRẦN
3

Vẫn như xưa, Tuấn Anh nhanh nhẹn trong xoay trở, chuyền bóng nhanh và luôn có xu hướng tấn công nhanh mỗi khi có bóng. Tuấn Anh đang dần cho mọi người thấy lại phong cách chơi bóng thông minh quen thuộc của mình.Ảnh: MINH TRẦN
4

Có khác là dải băng cột đầu cùng mái tóc dài nghệ sĩ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một cầu thủ đang chơi tại Calcio (Ý), rất lãng mạn nhưng đầy mạnh mẽ. Cũng nói thêm "Nhô" là fan của bóng đá Ý và rất thích phong cách chơi toàn diện của tiền vệ kỳ cựu De Rossi .Ảnh: MINH TRẦN
5

Tuấn Anh không ghi bàn, nhưng bù lại anh thực sự là ông chủ tuyến giữa, giúp đội hình B của HAGL vận hành rất mượt mà trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Một điều đáng mừng khác là "Nhô" không "nhát chân" sau một thời gian dài làm khán giả vì chấn thương.Ảnh: MINH TRẦN
6

Tuấn Anh chuyền bóng trước nỗ lực cản phá của cầu thủ U.18 Mito Hollyhock. Một ngày trước trận đấu này, CĐV HAGL đã khấp khởi chờ mong khi lần đầu tiên cái tên Tuấn Anh xuất hiện trong danh sách đăng ký mùa này. Anh được đăng ký dự bị, mà theo giải thích của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh là để lấy lại không khí thi đấu chuyên nghiệp.Ảnh: MINH TRẦN

Sự trở lại của Tuấn Anh sẽ là tín hiệu tích cực cho HAGL sau khi họ vừa trải qua một giai đoạn khủng hoảng nhỏ. Sự thông minh, khả năng điều tiết trận đấu của anh là rất cần thiết trong hoàn cảnh đội bóng phố núi đang có dấu hiệu bị bắt bài và liên tục phải xoay đội hình tuyến giữa.Ảnh: MINH TRẦN

Cầu thủ U.18 Mito Hollyhock chào tạm biệt BHL và đội HAGL. Họ đã thua 0-2 bởi các bàn thắng của Tạ Thái Học và Nguyễn Lam nhưng kết thúc bằng chiến thắng tổng 2-1 nhờ 2 trận thắng trước đó trước liên quân U.16+17 và U.17 HAGL. Riêng với HAGL, họ đã có một trận giao hữu bổ ích khi Tuấn Anh đánh dấu sự tái xuất của mình. Nhiều khả năng anh sẽ trở lại V-League vào lượt về, khi đã tích lũy đủ cảm giác và thể lực thi đấuMINH TRẦN

Tác giả bài viết: Quốc Việt

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP