Kinh tế

HAGL của bầu Đức có lợi nhuận sau thuế 431 tỷ trong 5 tháng đầu năm

Theo thông tin từ thư gửi đến các cổ đông vào ngày 19/6, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố có lợi nhuận sau thuế 431 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, HAGL công bố ba ngành nghề kinh doanh chính gồm: Chăn nuôi, cây ăn trái và nghề phụ trợ. Lợi nhuận sau thuế trong 5 tháng đầu năm 2022 của HAGL là 431 tỷ đồng.

Cụ thể, ngành chăn nuôi có doanh thu 326 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 866 tỷ và ngành nghề phụ trợ là 283 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần tính đến hết ngày 31/5/2022 là 1.475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 431 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ HAGL, ngành chăn nuôi đã tiêu thụ được 62.162 con heo thịt. Ngành cây ăn trái tiêu thụ 75.601 tấn. Đây là con số tính đến cuối tháng 5/2022.

Ngành cây ăn trái mang về cho HAGL 866 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2022.

Năm 2022, HAGL đã có chiến lược tái cấu trúc kinh doanh. HAGL đã tập trung vào hai lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo. Bầu Đức rất quyết tâm đưa HAGL trở lại mạnh mẽ với 2 hai lĩnh vực kể trên.

Ở mảng cây ăn trái, diện tích cây ăn trái theo kế hoạch của HAGL là 10.000 ha, trong đó cây chuối chiếm 7.000 ha. HAGL thông báo 5.000 ha đã khai thác ổn định, còn 2.000 ha vừa đầu tư trồng mới.

Trong khi đó, ngành chăn nuôi tính đến cuối tháng 5/2022 đã hoàn thiện 9 cụm chuồng trại để duy trì nuôi hơn 27 nghìn con heo nái sinh sản và 600 nghìn con heo thịt xuất khẩu mỗi năm.

Bầu Đức đang rất nỗ lực đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại thời hoàng kim.

Năm 2021, HAGL đã có lợi nhuận ròng là 184 tỷ đồng. Đây được xem là sự chuyển mình tích cực của HAGL sau giai đoạn khó khăn. Bây giờ HAGL đã lãi gấp 2,3 lần so với năm 2021, khi 5 tháng đầu năm 2022 đạt được lợi nhuận sau thuế 431 tỷ đồng.

Như vậy, HAGL đã hoàn thành được 38% kế hoạch đề ra cho năm 2022, khi có mục tiêu đạt lợi nhuận sau thuế cả năm là 1.120 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP