Pháp luật

Hà Tĩnh: Xích mích khi uống rượu, người đàn ông bị bạn nhậu đâm chết

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Nhung, kẻ dùng dao sát hại anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1985, trú tại Nghệ An) khi nạn nhân đang ở nhà mẹ ruột.

Cơ quan CSĐT ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm dùng dao sát hại người đàn ông về quê thăm mẹ. Cơ quan CSĐT bước đầu xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Ngọc Nhung (54 tuổi, ngụ tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Nhung khai rằng, ông và nạn nhân đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Dịp này anh Sơn về thăm mẹ, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Phương (mẹ anh Sơn) đi làm thuê tại huyện Đức Thọ, không có ở nhà.

Tối 11/5, cả hai ngồi nhậu tại nhà bà Phương tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm. Trong lúc ngồi nhậu, nghe ông Nhung chê rượu không ngon nên anh Nguyễn Đình Sơn khó chịu. Cả hai to tiếng dẫn đến đánh nhau. Sau đó ông Nhung dùng dao đâm anh Sơn, khiến anh Sơn gục xuống. Gây án xong, ông Nhung rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án. (Ảnh CTV)

Ông Nguyễn Đình Anh, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm cho biết, ông Nhung là người bị bệnh tâm thần và đang được hưởng chính sách trợ cấp xã hội. Trước khi xảy ra vụ án mạng, người dân thấy ông Nhung đến nhà con gái chơi. Nhà con gái của ông này sát nhà mẹ ruột của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 8h sáng 12/5, một số người dân thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm bàng hoàng phát hiện anh Nguyễn Đình Sơn (trú tại tỉnh Nghệ An) nằm chết trên giường tại nhà bà Phương nên đã trình báo lên cơ quan Công an.

Theo một số người dân địa phương, anh Nguyễn Đình Sơn hiện đang sinh sống tại Nghệ An, thỉnh thoảng mới về nhà để thăm mẹ.

Trong năm nay, trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng xảy ra một số vụ án tương tự. Trước đó, khoảng 12h ngày 26/3, người dân xóm 4, xã Sơn Long (huyện Hương Sơn) bàng hoàng phát hiện bà Lê Thị H. (SN 1954) tử vong tại nhà.

Vụ việc ngay sau đó được báo với chính quyền địa phương. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định nghi phạm là con gái nạn nhân, tên P.T.H. (SN 1979). Theo người dân địa phương, người con gái bị bệnh tâm thần, còn bà H. thường xuyên bị con gái hành hung.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP