Xã hội

Hà Tĩnh: Tổ chức ăn nhậu, 3 công dân bị phạt 15 triệu đồng

Đi từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 về nhưng không tới Trạm Y tế để khai báo mà sang nhà hàng xóm để nhậu với nhiều người, 3 người dân ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.

Sáng nay 25-8, tin từ UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vi này vừa xử phạt hành chính đối với 3 người dân gồm: Nguyễn Đình Dũng (SN 1996), Trần Tĩnh (SN 1979) và Trần Phương Bắc (SN 1985), cùng ngụ thôn Mỹ Thủy, xã Thanh Lộc, về việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, mỗi người 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Thanh Lộc (Ảnh UBND huyện Can Lộc)

Trước đó, vào sáng 20-8, Dũng, Tĩnh và Bắc điều khiển ôtô cá nhân mang BKS: 38C-148.93 đi từ xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là vùng đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, về nhà nhưng không đến Trạm Y tế khai báo.

Đến tối cùng ngày, Dũng, Tĩnh, Bắc rủ nhau sang nhà một người hàng xóm để ăn nhậu với 4 người khác, sau đó về nhà ngủ.

Sáng ngày hôm sau (21-8), cả 3 người mới đến Trạm Y tế khai báo, lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tiến hành đưa đi cách ly tập trung đối với 3 công dân này.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP