Xã hội

Hà Tĩnh: Sau trận mưa lớn, đường phố biến thành… sông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 4, trưa 26/7, trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có mưa rất to, nhiều tuyến đường tại thị trấn huyện bị ngập sâu.

Ông Lê Hữu Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn huyện vừa có trận mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Nhiều con đường tại trung tâm thị trấn Hương khê bị ngập lụt.

Sau mưa lớn, nước từ các nơi tràn qua hồ Bình Sơn (trung tâm thị trấn), khiến các tuyến đường ở đây bị ngập lụt cục bộ. Nước chảy tràn qua đường, khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, không di chuyển được.

Ngoài ra, do mưa lớn, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn các xã Hương Bình, Phúc Đồng… nước từ trên núi đổ xuống, chảy tràn qua, ngập gần hết bánh xe.

Nước ngập gần bánh xe, gây chết máy.

Hiện tại, do trời vẫn còn mưa to, lũ tại các xã hạ du như: Phương Mỹ, Phương Điền, Phúc Đồng, Hà Linh đang lên nhanh và đã gây ngập sâu hơn.

Do mưa lũ, sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê đang sạt lở nghiêm trọng, khiến một diện tích lớn đất nông nghiệp bị nước cuốn trôi.

Sông Ngàn Sâu, đoạn qua địa bàn xã Hương Đô bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê cho biết, chiều 25/7, do đang trong quá trình thi công, đập Họ - Công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã đã bị vỡ tràn, khiến một lượng nước lớn đổ về hạ du. Do kịp thời phát hiện, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã xử lý, đắp đê quay để điều chỉnh dòng chảy nên không thiệt hại nhiều hoa màu.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP