Trong tỉnh

Hà Tĩnh, Nghệ An “căng mình” chống dịch COVID-19 nơi biên giới

Trước diễn biến phức tạp do dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác phát hiện, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới được vào cuộc quyết liệt.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tâm lý đoàn viên, sum họp với gia đình sau thời gian đi làm ăn xa nhà khiến dòng người nhập cảnh về Việt Nam tại các cửa khẩu biên giới trên bộ thuộc địa phận Nghệ An, Hà Tĩnh tăng đột biến.

Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đến thời điểm hiện nay tuy lượng người từ Lào trở về đã giảm so với những ngày đầu tháng Chạp năm Canh Tý 2020 nhưng công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở vẫn luôn được lực lượng biên phòng ở đây thường xuyên thực hiện.

100% quân số túc trực xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lập chốt, lập điểm bám địa bàn nhạy cảm để phát hiện, xử lý tình trạng người nhập cảnh trái phép được biên phòng Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai suốt thời gian qua.

Riêng tại Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng ở đây đã duy trì 25 tổ, chốt với 303 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới dài gần 165km giáp với Lào để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ những ngày cuối năm 2020.

Còn tại Nghệ An, lực lượng biên phòng cũng đang duy trì 26 chốt với 212 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

“Chống dịch như chống giặc” nên càng sát Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 luôn được lực lượng chức năng, trong đó biên phòng nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình nơi tuyến đầu biên giới.

Dưới đây là một số hình ảnh tuần tra, kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở được chúng tôi ghi nhận trong những ngày gần giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: enternews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP